Vụ nổ súng tại Quảng Nam: Lên Facebook nói xấu rồi thách thức nhau

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/05/2022 16:16 GMT+7

Công an TP.Hội An (Quảng Nam) xác định nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng trong quán bê thui trên địa bàn là do mâu thuẫn trước đó, các nghi phạm đã lên Facebook nói xấu và thách thức nhau...

Chiều 10.5, Công an TP.Hội An cho biết liên quan đến vụ nổ súng trong quán bê thui trên địa bàn khiến 1 người bị thương, đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn nhau từ trước. Các nghi phạm đã lên mạng Facebook nói xấu rồi thách thức nhau.

Hiện Công an TP.Hội An đang tích cực triển khai các biện pháp để truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng nói trên. Đồng thời, kêu gọi nghi phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hai nghi phạm Trần Xuân Vũ và Lý Hậu Hiếu (từ trái qua) đang bỏ trốn

c.x

Theo kết quả điều tra, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 9.5, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Nguyễn Văn Hiệp (đều ở P.Cẩm An, TP.Hội An) và 2 người bạn đang ngồi nhậu tại quán bê thui Ba Dũng trên đường Lý Thái Tổ (P.Cẩm Châu, TP.Hội An) thì bất ngờ bị Trần Xuân Vũ (21 tuổi, ở xã Khuê Ngọc Điền, H.Krông Bông, Đắk Lắk) cầm 1 cây kiếm tự chế chạy từ ngoài đường xông vào quán. Vũ chém Hưng đứt ngón giữa bàn tay phải.

Sau khi chém xong, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường Lý Thái Tổ thì nhóm của Hưng đuổi theo. Đến trước khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ (P.Cẩm Châu), Vũ bất ngờ cầm một súng tự chế dài khoảng 1 mét bắn 2 phát đạn làm Hiệp bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.

Theo cơ quan công an, cây súng đã được Vũ chuẩn bị và để sẵn trước đó tại khu vực trước khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ.

Như vậy, so với thông tin ban đầu của Công an TP.Hội An về diễn biến vụ việc thì có chút khác biệt. Tin ban đầu cho hay một người chưa rõ danh tính (trong nhóm của Vũ) vác dao xông vào quán chém, sau đó mới đến lượt Vũ cầm súng quay lại quán tấn công làm Hiệp trọng thương.

Cây kiếm tự chế thu giữ tại hiện trường

c.x

Gây án, Vũ điều khiển xe máy BS 92D1-653.70 chở theo sau Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, ở P.Cẩm Phô, TP.Hội An) tẩu thoát.

Sau khi bị bắn, Hiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An nhưng do vết thương quá nặng sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Riêng ngón tay bị chém đứt lìa của Hưng đã được phẫu thuật nối lại.

Tại hiện trường, Công an TP.Hội An đã thu giữ 1 cây kiếm tự chế dài khoảng 1,2 và 1 vỏ đạn bằng đồng (nghi vỏ đạn súng hoa cải).

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng tại quán bê thui Ba Dũng

c.x

Theo Công an TP.Hội An, Lý Hậu Hiếu là nghi phạm đang phải chấp hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND TX.Điện Bàn (Quảng Nam) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.