Vụ nổ súng ở Khánh Hòa: Nghi phạm là con rể 'hờ'

29/07/2023 13:29 GMT+7

Nghi phạm vụ nổ súng bắn người ở Khánh Hòa đang chung sống như vợ chồng với con gái của nạn nhân.

Vụ nổ súng ở Khánh Hòa: Nghi phạm là con rể 'hờ'

Liên quan đến vụ nổ súng trong đêm ở TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa), trưa 29.7, lãnh đạo UBND P.Ninh Hiệp (TX.Ninh Hòa), cho biết 2 cha con bị bắn là ông Đinh Phương Đ. (52 tuổi, trú tổ dân phố 7, P.Ninh Hiệp) và con trai là Đỗ Thành A. (26 tuổi, lấy họ mẹ). Trong đó, ông Đ. bị thương nặng được chuyển vào TP.HCM cấp cứu.

Vụ nổ súng ở Khánh Hòa: Con rể 'hờ' gây án - Ảnh 1.

Khẩu súng gây án thu được tại hiện trường

CACC

Còn nghi phạm gây ra vụ nổ súng là Phan Thành Dũng (29 tuổi, trú tổ dân phố 6, P.Ninh Hiệp). Dũng chung sống với con gái của ông Đinh Phương Đ. nhưng chưa đăng ký kết hôn. Do có mâu thuẫn với gia đình ông Đ., Dũng mang theo súng đến nhà ông Đ. để giải quyết.

Điều tra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương ở Khánh Hòa

Khoảng 22 giờ ngày 28.7, trong lúc ông Đ. ngồi trò chuyện với một số người thân, Dũng đi xe máy đến và dùng súng bắn nhiều phát về phía ông Đ. và anh A.

Hậu quả, ông Đ. bị trúng đạn ở phần đầu và phía sau gáy, còn anh A. bị một vết thương ở vùng ngực. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương phối hợp bắt giữ Dũng.

Tại hiện trường vụ nổ súng, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn ký hiệu F90 Cal.9mm, 1 vỏ đạn, 1 hộp tiếp đạn. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h ngày 29.7: Diễn biến vụ nổ súng ở Khánh Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.