Vụ nổ súng làm 2 người tử vong tại Phú Quốc: Khởi tố 35 bị can

30/10/2022 11:57 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can trong vụ nổ súng tại TP.Phú Quốc làm 2 người tử vong và 4 người bị thương.

Ngày 30.10, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết hôm nay đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Thiên Long (21 tuổi, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) và Võ Văn Lương (Hai Lượng, 35 tuổi, quê quán Cà Mau, hiện ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) cùng 33 đồng phạm để điều tra về hành giết người và gây rối trật tự công cộng. Đây là 35 bị can trong vụ nổ súng tại TP.Phú Quốc.

Võ Văn Lương, bị can cầm đầu vụ nổ súng

CÔNG AN CUNG CẤP

Trong số bị can nêu trên, Đoàn Thiên Long được xác định là người trực tiếp nổ súng gây chết người; Võ Văn Lương là người cầm đầu vụ việc.

Vụ nổ súng kinh hoàng tại Phú Quốc: Khởi tố 35 bị can

Như Thanh Niên đã thông tin, do liên quan đến tranh chấp đất đai, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27.10, nhóm của Võ Văn Lương và Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau, 46 tuổi, quê quán Cà Mau, hiện ngụ ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) kéo đến giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc).

Nhóm của Lương có khoảng 50 người (có nhiều người hộ khẩu tại Cà Mau) đi trên 8 xe ô tô (loại bán tải 7 chỗ và 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài tại tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc. Tại đây, một số người trong nhóm của Lương dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ nổ súng

XUÂN LAM

Hai người tử vong là P.T.H (24 tuổi, quê quán H.Tân Kỳ, Nghệ An, hiện ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) và N.A.T (26 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Bốn người bị thương gồm L.H.N (26 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc); H.V.L (29 tuổi, quê quán H.Kiên Lương, Kiên Giang, hiện ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương); L.Q.T (35 tuổi); D.V.H (36 tuổi, cùng ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương). Trong số này, 2 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 1 người đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) và 1 người điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 29.10 đã bắt 35 nghi can, tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ tại hiện trường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 2 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang giám định), 19 viên đạn và 1 con dấu giả.

Theo đại tá Thế, Cơ quan điều tra đang giám định vỏ đạn thu được tại hiện trường nhưng chưa có kết quả. Bị can Đoàn Thiên Long vẫn chưa khai báo nguồn gốc khẩu súng.

Siết chặt an ninh cửa ngỏ ra vào đảo Phú Quốc

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng, Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an TP.Phú Quốc điều động lực lượng trinh sát, cảnh sát cơ động và biên phòng túc trực tại các bến phà và tàu cao tốc có chuyến vào đất liền kể từ ngày 27.10.

Cụ thể, ở khu vực cảng tàu cao tốc, tất cả các hành khách chuẩn bị rời đảo, trước khi xuống tàu đều phải qua sự kiểm soát của lực lượng biên phòng và cảnh sát cơ động. Hành khách phải trình cho lực lượng chức năng giấy tờ tùy thân có ảnh và buộc phải tháo khẩu trang để đối chiếu.

Theo đại tá Diệp Văn Thế, đến ngày hôm nay (30.10), công tác an ninh vẫn tiếp tục được siết chặt tại các bến tàu, xe ở Phú Quốc và siết chặt vòng 2 ở TP.Hà Tiên, TP.Rạch Giá để truy bắt các nghi can còn lại trong vụ nổ súng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.