Vụ nổ nghi do chế pháo ở Đắk Lắk: Một học sinh tử vong

23/03/2023 17:52 GMT+7

Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng một học sinh lớp 8 ở Đắk Lắk đã tử vong tại bệnh viện do bị thương quá nặng sau vụ nổ nghi do chế pháo.

Trao đổi với Thanh Niên vào chiều 23.3, ông Nguyễn Tiến Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Ea Ô, H.Ea Kar, Đắk Lắk), cho biết hiện một học sinh của trường đã tử vong tại bệnh viện liên quan đến vụ nổ nghi do chế tạo pháo vào chiều hôm qua (22.3) tại xã Ea Ô.

Theo ông Thương, học sinh tử vong là em L.A.Q (lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng). "Hoàn cảnh em Q. rất đáng thương vì cha mẹ đã li dị, thường ngày em Q. sống với người thân. Ban giám hiệu và các giáo viên vừa quyên góp để đến thăm hỏi, động viên người thân của học sinh này. Đồng thời, các học sinh trong trường cũng đang quyên góp để đến chia buồn với gia đình em Q.", ông Thương chia sẻ.

Vụ nổ nghi do chế pháo ở Đắk Lắk: Một học sinh tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ nghi do chế pháo khiến 1 học sinh tử vong

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cũng theo ông Thương, vụ nổ vào chiều hôm qua còn có một học sinh khác của trường là em N. (cũng học lớp 8) đang được cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM.

Nỗ lực cứu nam sinh mù mắt vì chế tạo pháo nổ theo mạng xã hội

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 22.3, nhân lúc không có người lớn ở nhà, một nhóm học sinh đã tụ tập tại một căn nhà trên địa bàn xã Ea Ô. Sau đó, có 2 em học sinh lớp 8 ra trước sân nhà chế tạo một vật nghi là pháo.

Khi vật này phát nổ, cả 2 học sinh đều bị thương rất nặng. Trong đó, em Q. bị vụ nổ làm nát tay, chân, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng (sau đó tử vong); em N. bị thương nặng ở một bên mặt, có nguy cơ hỏng mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.