Vụ nhiều nam sinh tố thầy giáo quấy rối tình dục: Không có dấu hiệu hình sự

Nam Long
Nam Long
27/04/2022 15:21 GMT+7

Liên quan vụ thầy giáo dạy ngữ văn tại một trường THPT ở TP.Trà Vinh (Trà Vinh) bị nhiều học sinh (HS) nam tố quấy rối tình dục, sàm sỡ, Công an tỉnh Trà Vinh kết luận không có dấu hiệu hình sự.

8 đơn tố cáo giáo viên dạy văn

Chiều 27.4, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh và theo tố cáo, CQĐT cho tiến hành xác minh, cơ quan công an đã gặp từng người tố cáo thầy giáo trên.

Tuy nhiên, những tố cáo đó không có căn cứ và cơ quan công an đã có kết luận giao lại cơ quan chủ quản xử lý theo thẩm quyền.

Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, nơi ông T. công tác

XUÂN PHÚC

Theo báo cáo của cơ quan công an, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc một số HS nam tố giác một thầy giáo dạy văn Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP.Trà Vinh, Trà Vinh) có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại tình dục HS..., Công an tỉnh Trà Vinh vào cuộc điều tra.

Cụ thể, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được 8 đơn tố giác ông T.T.T (giáo viên dạy văn Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành) có các hành vi: lạm dụng quyền hạn, đe dọa, chiếm đoạt tiền của HS và quỹ lớp; sử dụng ngôn từ phản cảm, không phù hợp môi trường giáo dục; hành hạ HS gây ảnh hưởng đến tâm lý; xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân HS; xâm hại tình dục HS. Theo đơn tố cáo, những vụ việc này xảy ra vào các năm: 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 và 2020.

Tuy nhiên, tất cả sự việc xảy ra, các cá nhân không nói với ai, cũng như không có chứng cứ chứng minh sự việc. Thời gian gần đây, do thấy trên mạng xã hội có bài viết nói về các hành vi của ông T. nên các cá nhân đã viết đơn tố giác.

Ngoài ra, có một cá nhân là cựu HS Trường thực hành sư phạm Trà Vinh (niên khóa 2017 - 2020); 1 cá nhân là cựu HS Trường THPT Dương Quang Đông, H.Cầu Ngang, Trà Vinh (niên khóa 2013 - 2016) tố giác ông T. có hành vi dâm ô. Các vụ việc xảy ra vào tháng 9.2015 và tháng 12.2018.

Tất cả sự việc xảy ra, các cá nhân không nói với ai, cũng như không có chứng cứ chứng minh sự việc. Thời gian gần đây, do vẫn còn ảnh hưởng tâm lý nên 1 cá nhân đã đăng bài viết lên tài khoản Facebook tên “T.T” và xem các bài viết nói về các hành vi của ông T. nên đã viết đơn tố giác ông.

Người bị tố cáo phủ nhận nhiều nội dung

Sau khi làm việc, ông T. thừa nhận trong quá trình dạy học, do tâm lý quan tâm và tin tưởng vào HS nên khi các HS làm sai thì có la rầy, đôi lúc không để ý đến lời nói nên không biết có xúc phạm đến các HS không.

Ông T. thừa nhận có yêu cầu HS lớp C1 năm học 2019 - 2020 đóng tiền quỹ lớp để khi các HS có tham gia đánh giá năng lực ở ngoài tỉnh thì có tiền quỹ sử dụng. Do tình hình dịch bệnh nên không đi và số tiền đó hiện do ông T. giữ.

Ông T. cho biết đã chi từ thiện cho 1 HS nghèo ở xã Thạnh Hòa Sơn, H.Cầu Ngang 400.000 đồng và mua 1 bảo hiểm y tế cho 1 gia đình nghèo ở P.7, TP.Trà Vinh. Về số tiền này, ông sẵn sàng trả lại cho lớp khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, ông T. không thừa nhận việc dùng lời lẽ thô tục để chửi và không đánh, tát vào mặt HS. Đồng thời, đối với các thông tin tố cáo khác, ông T. cũng không thừa nhận.

Trang Fanpage được lập ra để tố ông T.

CHỤP MÀN HÌNH

Do hiện tại chỉ có lời khai của người tố giác nhưng không có chứng cứ cụ thể, cũng như người bị tố giác ông T. đã phủ nhận các vụ việc có liên quan nên không thể chứng minh được hành vi phạm tội của ông T.

Một số vụ việc xảy ra đã lâu, nếu xem xét về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã không còn, cũng như một số vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm.

Từ đó, Công an tỉnh Trà Vinh thông báo cho những người tố giác kết quả giải quyết vụ việc. Đồng thời, đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh có hướng xử lý về những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp đối với thầy giáo T.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.