Vụ nhân viên quán karaoke chém khách tử vong: Làm rõ nguyên nhân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/08/2023 11:58 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ nguyên nhân vụ nhân viên quán karaoke chém khách tử vong.

Ngày 7.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ nguyên nhân vụ nhân viên quán karaoke chém khách tử vong, là do nhân viên bị khách gọi người đến gây sự, chém trước.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, nhân viên quán karaoke là Lê Ân (29 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bị bắt khẩn cấp để củng cố hồ sơ khởi tố hành vi giết người.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, khoảng 16 giờ ngày 5.8, do mâu thuẫn trong quá trình tính tiền dịch vụ hát karaoke, anh H.Đ.V (28 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị Lê Ân (nhân viên quán) dùng dao chém tới tấp.

Đòi giảm giá không được còn gọi côn đồ, bị nhân viên karaoke chém chết - Ảnh 1.

Lê Ân bị bắt sau khi gây án

NGUYỄN TÚ

Hậu quả, anh V. gục ngã trên vỉa hè trước quán karaoke ở đường Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và tử vong sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Lê Ân khai nhận, sáng 5.8, Ân đến quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành làm việc. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, anh H.Đ.V cùng nhóm bạn đến quán karaoke, hát tại phòng VIP 6.

Sau đó, anh V. xuống quầy lễ tân, đề nghị Ân giảm giá khi tính tiền phòng hát nhưng Ân không đồng ý. Ân nêu lý do mình chỉ là người làm thuê, không có quyền quyết định giảm giá, nếu giảm giá phải tự bù tiền cho chủ.

Anh V. cho rằng mình là khách quen của quán, nên khi bị từ chối đã đe dọa Ân rồi lấy xe bỏ đi. Một lúc sau, anh V. quay lại và gọi Ân ra sau quán để "nói chuyện". Khi Ân vừa ra, bị một người nam (chưa rõ lai lịch) đi cùng anh V. dùng dao chém 2 nhát vào tay trái, gây thương tích.

Ân liền chạy trốn vào quán, còn anh V. chở côn đồ chém Ân ra về. Sau đó V. quay lại hát karaoke, giữa V. và Ân tiếp tục thách thức nhau. Ân lấy dao tại quầy lễ tân đuổi theo V. lên phòng VIP 6. Cả hai giằng co, V. bỏ chạy ra trước quán thì bị Ân đuổi theo đâm nhiều nhát vào lưng đến khi V. gục trước vỉa hè.

Tiếp đó, Ân chạy lên phòng 402, bỏ dao vào bồn rửa tay, rồi trốn tại đây cho đến khi lực lượng chức năng đến hiện trường. Lực lượng công an đã thuyết phục Ân ra trình diện để đưa về trụ sở làm việc. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét nghi phạm được V. gọi đến chém Ân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.