Vụ nhà kiên cố núp bóng nhà tôn: Cần truy trách nhiệm của cơ quan quản lý

05/08/2022 10:45 GMT+7

Theo các chuyên gia, việc xây dựng nhà kiên cố 3 - 4 tầng bên trong nhà tôn trên đất nông nghiệp ở Hà Nội không thể thực hiện được nếu không có các lỗ hổng trong quản lý của chính quyền địa phương.

Trao đổi với Thanh Niên, các chuyên gia về xây dựng, đô thị đều thống nhất quan điểm: Việc hình thành hàng loạt nhà kiên cố bên trong nhà tôn trên đất nông nghiệp tại P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) như phản ánh của Thanh Niên thể hiện lỗ hổng lớn trong công tác quản lý của chính quyền cơ sở.

Nhà tôn bên ngoài để che giấu những sai phạm trật tự xây dựng đang diễn ra bên trong ở P.Khương Đình

Chí Bình

Lỗ hổng trong quản lý

Thanh Niên nêu ý kiến của người dân về việc sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp thì những sai phạm này đã vượt quá khả năng xử lý của địa phương mà phải trình lên các cấp cao hơn. GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT, cho rằng những sai phạm về trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp phải được ngăn chặn ngay từ khi mới hình thành.

“Đây là lỗ hổng lớn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương về tài nguyên đất đai và nhà ở. Trách nhiệm chính thuộc về các cấp cơ sở khi để xảy ra hàng loạt những sai phạm như báo chí đã phản ánh. Trong trường hợp đúng thẩm quyền thì phải xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo, tham mưu các cấp có thẩm quyền để xử lý vi phạm”, GS Võ cho biết thêm.

Cũng theo GS Võ, người dân đã bỏ tiền ra mua đất nông nghiệp và xây nhà kiên cố trên đó nếu bị cưỡng chế theo quy định thì người bị thiệt hại chính là người dân. Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý cho dù là khi mới bắt đầu xây dựng cho đến khi xây xong. Cần truy trách nhiệm của những người để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật này, cho dù là đã nghỉ hưu.

Điều tra: Lén lút xây nhà kiên cố 'núp bóng' nhà tôn ở Hà Nội

Cần truy trách nhiệm của cơ quan quản lý

Ông Phạm Thanh Tùng, chuyên gia đô thị, cho biết đất nông nghiệp phải là đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp, không được phép xây nhà ở kiên cố. Việc để tồn tại hàng loạt nhà kiên cố xây dựng trên đất nông nghiệp ở P.Khương Đình đã vi phạm 2 luật là luật Đất đai và luật Nhà ở. Đất nông nghiệp nếu muốn chuyển đổi thành đất ở phải nằm trong quy hoạch và phải làm đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

“Trách nhiệm để xảy ra sai phạm và tồn tại sai phạm về trật tự xây dựng thuộc về chính quyền cấp cơ sở, sau đó mới là các cấp quản lý cao hơn. Theo nội dung báo Thanh Niên đã phản ánh, nếu hành vi làm luật, đưa nhận hối lộ mà có căn cứ thì đây còn vi phạm luật Phòng chống tham nhũng”, ông Tùng cho biết thêm.

Chiêu trò 'làm luật' để xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp ở Hà Nội

Trước đó, Thanh Niên đã có loạt bài điều tra, phản ánh về tình trạng “hô biến” nhà tôn thành nhà kiên cố trên đất nông nghiệp ở P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Theo phản ánh, để xây được nhà kiên cố bên trong nhà tôn trên đất nông nghiệp, người dân đã phải chi số tiền làm luật lên tới hàng trăm triệu đồng cho một đội ngũ “trùm xây dựng”, cò đất đứng ra bảo kê cho các sai phạm này.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả trong các bài viết tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.