Vụ nguy kịch sau làm đẹp da: Thanh tra sở y tế kiểm tra thẩm mỹ viện

Lê Cầm
Lê Cầm
19/01/2024 17:25 GMT+7

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra Thẩm mỹ viện Cao Kim - nơi người phụ nữ (40 tuổi) bị suy đa tạng sau khi làm đẹp da, trị mụn tại cơ sở này.

Ngày 19.1, đại diện Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết ngay sau khi nắm thông tin sự việc, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra Thẩm mỹ viện Cao Kim (quận 10, TP.HCM) để thu thập thông tin, củng cố hồ sơ làm rõ các vấn đề liên quan đến trường hợp chị L.H.T.N (40 tuổi, quê Đồng Nai) bị tai biến sau làm đẹp, đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết đến sáng nay (19.1), bệnh nhân L.H.T.N đã được rút nội khí quản, ngưng lọc máu và vận mạch, mọi dấu hiệu sinh tồn tiến triển tốt.

Vụ nguy kịch sau làm đẹp da: Thanh tra sở y tế kiểm tra thẩm mỹ viện- Ảnh 1.

Bệnh nhân được theo dõi điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115

LÊ CẦM

Trước đó, bệnh nhân N. được chuyển từ Thẩm mỹ viện Cao Kim đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng. Bệnh nhân bị suy đa cơ quan, suy hô hấp được hỗ trợ thở máy, theo dõi sinh hiệu, bù dịch, lọc máu mỗi ngày.

Bác sĩ Tuấn cho biết, khai thác bệnh sử, nhân viên thẩm mỹ viện cho biết, trong lúc ủ tê lần 2 cách lần 1 khoảng 45 phút thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nôn ói, gồng cứng người. Thẩm mỹ viện có xử trí tiêm Adrenaline sau đó gọi cho Trung tâm cấp cứu 115.

Thanh tra Sở Y tế khuyến cáo người dân trước khi đến khám, chữa bệnh hay làm đẹp, phải tìm hiểu và lựa chọn các cơ sở y tế uy tín.

Số ca tai biến thẩm mỹ nội khoa do tiêm chích chiếm 69%

Ngày 16.1, tại Hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết số ca tai biến thẩm mỹ nội khoa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM tăng dần theo thời gian.

Trong đó, có 69% số ca tai biến liên quan đến các thủ thuật tiêm chích, 16% liên quan đến laser ánh sáng và các thiết bị phát năng lượng, 10% liên quan các thủ thuật tái tạo da bằng hóa chất và 5% là các thủ thuật khác.

Trong 69% ca tai biến thẩm mỹ nội khoa do thủ thuật tiêm chích, dẫn đầu là do tai biến tiêm vi điểm với tỷ lệ là 54%, tiêm chất làm đầy chiếm 43%, tiêm botox là 3%.

Theo bác sĩ Thúy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai biến, trong đó đầu tiên phải kể đến là do người thực hiện thủ thuật, do cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị y tế của cơ sở, số khác do bệnh nhân như cơ địa, không tuân thủ các hướng dẫn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.