Vụ người phụ nữ tự thiêu: Chưa đủ căn cứ kết luận tự tử do siết nợ

Gia Bách
Gia Bách
12/11/2020 20:01 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau cho rằng chưa đủ căn cứ để kết luận người phụ nữ tự thiêu vì bị siết nợ.

Liên quan vụ người phụ nữ tự thiêu, ngày 12.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi các cơ quan cấp trên, trong đó có cho rằng chưa đủ căn cứ để kết luận nạn nhân tự thiêu do bị siết nợ.
Qua làm việc với gia đình bà Châu Thị Tố Duyên (49 tuổi, ngụ khóm 3, P.5, TP.Cà Mau), đến nay cơ quan Công an tỉnh Cà Mau cho biết chưa có căn cứ kết luận bà Duyên tự thiêu vì bị siết nợ. Người thân bà Duyên không ai bị gọi điện thoại hoặc có người trực tiếp đến đòi nợ nạn nhân. Ngoài ra, nhà bà Duyên cũng không bị ném chất bẩn...
Như Thanh Niên thông tin, khoảng 15 giờ ngày 8.11, người dân ở khu vực hẻm 200/11 đường Quang Trung (khóm 3, P.5, TP.Cà Mau) hốt hoảng khi phát hiện bà Duyên bị cháy.
Mọi người hô hoán, dập lửa và đưa bà Duyên đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tuy nhiên do bỏng quá nặng, bà đã tử vong vào ngày 9.11.
Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ. Người thân bà Duyên thì nghi vấn nạn nhân bị thiếu nợ nên nghĩ quẫn và tự thiêu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.