Vụ một người dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục tạm hoãn phiên tòa

Lê Lâm
Lê Lâm
17/10/2022 15:03 GMT+7

Do người đại diện của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vắng mặt, nên phiên tòa một người dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm hoãn.

Sáng 17.10, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa dân sự sơ thẩm, xét xử vụ án một người dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai liên quan các quyết định hành chính về quản lý đất đai.

Khu vực công trình nhà tạm của ông Doanh bị cưỡng chế

ctv

Nguời khởi kiện là ông Nguyễn Quốc Doanh (71 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), khởi kiện Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, do người đại diện cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vắng mặt trong phiên tòa sáng nay nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Trước đó, đại diện của Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa có đơn xin vắng mặt.

Vào ngày 28.9, vụ án được đưa ra xét xử lần đầu nhưng cũng đã bị hoãn do người khởi kiện là ông Nguyễn Quốc Doanh vắng mặt.

Theo đơn khởi kiện, ông Nguyễn Quốc Doanh yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bồi thường số tiền hơn 3,4 tỉ đồng và tuyên hủy 3 quyết định hành chính gồm quyết định cưỡng chế của UBND TP.Biên Hòa và 2 quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Doanh về quyết định cưỡng chế nói trên.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích gần 14 ha tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa). Nếu nhà nước thu hồi để làm dự án thì phải có quyết định thu hồi đất, bồi thường theo quy định.

Bức xúc vì cho rằng quyết định thu hồi đất chưa thỏa đáng

Ông Nguyễn Quốc Doanh cho rằng vào 1988, ông khai hoang khu đất rộng gần 14 ha tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa) và làm trang trại chăn nuôi, sinh sống ổn định. Ngoài ra, năm 1993, ông Doanh ký hợp đồng với Quân y viện 7B thuê 1,5 ha đất (cạnh khu đất đã khai hoang) với thời hạn 15 năm (giá 1,5 triệu đồng/ha). Tại đây, ông Doanh đã xây dựng một số công trình nhà tạm.

Về phía UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng toàn bộ diện tích trên có nguồn gốc đất thuộc Tổng kho Long Bình (thuộc chế độ cũ), sau 1975 do các đơn vị quốc phòng tiếp quản và quản lý. Sau đó, Bộ Quốc phòng bàn giao cho UBND tỉnh Đồng Nai (theo quyết định của Thủ tướng năm 1995). Năm 2013, UBND Đồng Nai ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Do nhiều lần yêu cầu ông Doanh tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng ông Doanh không thực hiện. Năm 2017, UBND TP.Biên Hòa ra quyết định cưỡng chế các công trình trên do thuộc hành lang an toàn lưới điện và một phần khu đất của Công ty cổ phần Amata (Đồng Nai), trả lại hiện trạng ban đầu.

Bức xúc vì cho rằng quyết định thu hồi đất nói trên chưa thỏa đáng, ông Nguyễn Quốc Doanh đã làm đơn khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra tòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.