Vụ mất mạng vì bơm silicon khắp cơ thể: Người bơm silicon dạo... 'biến mất'

29/04/2014 17:10 GMT+7

(TNO) Sau khi được cơ quan điều tra cho vào bệnh viện khám bệnh vì tự bơm silicon vào người, người bơm silicon dạo khiến một phụ nữ tử vong đã... "biến mất".

(TNO) Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, người bơm silicon dạo khiến một phụ nữ tử vong, đã không nhập bệnh viện điều trị như đề nghị, mà đi đâu không rõ.

 
Một trường hợp phải cấp cứu tai biến do nâng ngực bằng cách bơm silicon lỏng từ những người "hành nghề" thẩm mỹ dạo - Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp

Như Thanh Niên Online đã thông tin, sau khi bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, H.Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) tử vong sau khi bơm silicon nhiều vị trí trên cơ thể, ngày 28.4, bà Lục Thị Thu Hằng (54 tuổi, thường trú thị trấn Cầu Ngang, không có chỗ ở ổn định tại TP.HCM) đã đến trình diện với cơ quan công an và khai nhận việc bà bơm silicon vào người bà Hồng.

Theo thiếu tá Trần Thanh Vũ, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy - Công an H.Châu Thành (tỉnh Trà Vinh), bà Lục Thị Thu Hằng khai nhận đã dùng chất lỏng bơm vào ngực, mặt, tay, chân và nhiều nơi trên cơ thể bà Hồng để làm đẹp.

Công đoạn bơm thực hiện tại nhà riêng của bà Hồng từ 14 giờ đến 16 giờ 30 ngày 24.4. Làm xong, bà Hằng lấy của bà Hồng 4 triệu đồng, sau đó bà Hằng quay trở lại TP.HCM.

Bà Hằng cũng cho biết, sau khi bơm cho bà Hồng, bà cũng đã tự bơm chất lỏng vào cơ thể mình.

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra vào chiều 28.4, bà Hằng có biểu hiện mệt, nên được lực lượng công an đưa vào bệnh viện khám. Đến  17 giờ 50 cùng ngày, bà Hằng có dấu hiệu bị nhiễm trùng do bơm hóa chất vào cơ thể giống như bà Hồng nên đã được Bệnh viện đa khoa Trà Vinh viết giấy giới thiệu lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị ngay trong buổi tối cùng ngày.              

Người nhà và bà Hằng tự đi tuy nhiên, đến chiều 29.4, Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vẫn chưa tiếp nhận bệnh nhân nào tên Lục Thị Thu Hằng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, khoảng 22 giờ ngày 28.4, bà Hằng có vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng không chịu nhập viện. Lúc vào viện, bà Hằng tự đi lại được. 

“Nếu bà Hằng không quay lại làm việc với cơ quan công an, cơ quan công an sẽ triệu tập khi cần thiết”, một cán bộ Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) nói. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Châu Thành đến nhà nạn nhân để xác minh và thu giữ tang vật là 2 chai dung dịch đã tiêm cho bà Hồng (nghi là silicon) để giám định.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sau khi được bà Hằng tiêm silicon vào cơ thể, bà Hồng có biểu hiện mệt. Bà Hồng đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào ngày 26.4 nhưng bà đã tử vong ngày 27.4.

Mai Trâm - Thanh Tùng

>> Vụ mất mạng vì bơm silicon khắp cơ thể: Người bơm dạo cũng nhập viện vì bơm silicon
>> Mất mạng vì bơm silicon khắp cơ thể
>> Một phụ nữ tử vong sau khi bơm silicon lỏng khắp người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.