Vũ Mạnh Cuờng 'khui' thú chơi đồ hiệu của Đàm Vĩnh Hưng

15/07/2020 12:25 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên , Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh chơi đồ hiệu như một cách nuông chiều, tự thưởng cho bản thân.

Trong buổi trò chuyện do MC Vũ Mạnh Cường dẫn dắt, nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận mình có “tội” hoang phí, tuy nhiên lại chưa từng cảm thấy hối tiếc khi mua bất kỳ món hàng đắt tiền nào.

Đàm Vĩnh Hưng kể về thú chơi đồ hiệu 

Đàm Vĩnh Hưng mỗi khi xuất hiện trước công chúng đều gây ấn tượng bởi phong cách thời trang sành điệu. “Ông hoàng nhạc Việt” nổi danh là người chịu chi cho quần áo hiệu và các phụ kiện thời trang xa xỉ. Không ít lần, Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi khoe tủ đồ hàng hiệu của mình tràn ngập những phụ kiện đắt đỏ đến từ những hãng thời trang hàng đầu thế giới như Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Versace, Dolce Gabbana... Có lần, anh từng chia sẻ trên trang cá nhân tốn tận 3 tiếng vẫn chưa sắp xếp xong một khu trong 19 khu vực để đồ hiệu của mình. Ở thời điểm hiện tại, số lượng đồ hiệu của Đàm Vĩnh Hưng đã lên tới con số không thể đếm nổi.
Số túi Gucci này chỉ là một phần cực nhỏ trong bộ sưu tập hàng hiệu của nam ca sĩ (Ảnh: FBNV)

Số túi Gucci này chỉ là một phần cực nhỏ trong bộ sưu tập hàng hiệu của nam ca sĩ

Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên về thú vui đặc biệt này, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn thừa nhận anh có “tội” hoang phí nên suốt ngày mua sắm không ngừng nghỉ. Đàm Vĩnh Hưng giải thích: “Hưng có nhiều lý do để mê đồ hiệu lắm. Công tâm mà nói, một người nghệ sĩ khi có danh tiếng rồi thì làm ra tiền khá dễ. Có tiền rồi thì cũng muốn tự thưởng cho mình, muốn người này người kia phải trầm trồ: Nghệ sĩ mà, phải bề ngoài. Mua về rồi nếu không xài thì sau này để lại cho con cũng được mà, hoặc tặng cho ai đó hay mang đấu giá làm từ thiện... Những suy nghĩ đó lúc nào cũng trong đầu mình hết”.

Một góc căn phòng tràn ngập giày, túi, nón hiệu của Đàm Vĩnh Hưng

Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình có tội hoang phí khi mua quá nhiều đồ

Ảnh: FBNV

Thú vị hơn, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lúc nào cũng thích dùng đồ mới vì anh sinh vào năm Tân Hợi, nên mọi thứ xung quanh đều phải “tân”. Một khi đã thích món đồ nào rồi thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ tìm đủ mọi cớ để tự thuyết phục mình mua cho bằng được. Và một khi đã mua thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ chẳng bao giờ hối tiếc. “Hưng đâu có ăn chơi nhảy đầm, rượu chè, hút thuốc, bài bạc gì đâu, lại còn chẳng có người yêu nữa chứ. Bởi vậy, chỉ có mỗi thứ này làm niềm vui thôi thì chơi tới luôn”, nam ca sĩ hóm hỉnh nói.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ rằng nhiều khi anh mặc áo 120 ngàn đồng lên sân khấu

Ảnh: NVCC

Dù xem trọng vẻ bề ngoài nhưng Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ rằng anh không phải lúc nào cũng xuất hiện sang trọng, ra đường với “nguyên cây đồ hiệu” từ trên xuống dưới như mọi người vẫn nghĩ. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng tâm niệm: “Mình phải là người dễ sống một chút, đâu có ngôi sao nào mà cứ sáng hoài, đâu phải lúc nào mình cũng còn ngồi trên cao, sống cho sang trọng. Đến khi bị thay thế thì chẳng lẽ giãy nảy lên mà chết à”. Bởi vậy, “ông hoàng đồ hiệu” vẫn cảm thấy rất bình thường khi mang dép tổ ong, mặc áo ba lỗ, đi xe ôm, ngồi quán lề đường ăn ốc.
Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ rằng nhiều khi anh mặc áo 120 ngàn đồng lên sân khấu diễn mà mọi người vẫn cứ tưởng đó là đồ hiệu. Nhiều món đồ mang giá trị tinh thần như quà của fan tặng, dù chẳng có thương hiệu gì, thậm chí là đồ giả Đàm Vĩnh Hưng vẫn dùng để người hâm mộ được vui.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.