Vụ ly hôn đắt đỏ nhất mọi thời đại đã kết thúc

21/10/2015 13:59 GMT+7

(TNO) Tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev và người vợ cũ Elena đã thông báo đạt được thỏa thuận để giải quyết vụ ly hôn được cho là đắt đỏ nhất mọi thời đại.

(TNO) Tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev và người vợ cũ Elena đã thông báo đạt được thỏa thuận để giải quyết vụ ly hôn được cho là đắt đỏ nhất mọi thời đại.

Vụ ly hôn thế kỷ giữa ông chủ CLB AS Monaco, Dmitry Rybolovlev và vợ cũ đã đến hồi kết - Ảnh: ReutersVụ ly hôn thế kỷ giữa ông chủ CLB AS Monaco, Dmitry Rybolovlev và vợ cũ đã đến hồi kết - Ảnh: Reuters
Hồi tháng 5.2014, một tòa án tại Thụy Sĩ đã phân xử bà Elena Rybolovlev sẽ nhận 4 tỉ franc Thụy Sĩ (khoảng 4,2 tỉ USD), tương đương với nửa số tài sản của ông Rybolovlev. Đó được mệnh danh là vụ ly hôn của thế kỷ, theo AFP ngày 20.10.
Cặp đôi này ngày 20.10 thông báo rằng đã đạt thỏa thuận về các điều khoản để chấm dứt vụ ly hôn ầm ĩ này. Trong tuyên bố không nêu rõ số tiền được thỏa thuận.
Thỏa thuận được đưa ra sau khi phiên tòa phúc thẩm tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 6.2015 lật lại phán quyết năm 2014 và giảm số tiền mà ông Rybolovlev phải chi cho vợ mình xuống còn 564 triệu franc Thụy Sĩ cùng 2 bất động sản.
Điểm gây khúc mắc là ông chủ câu lạc bộ bóng đá AS Monaco (Pháp) hồi năm 2005 đã chuyển số cổ phiếu sang thành một khoản tín dụng và năm 2008 bán đi, lấy một khoản lợi nhuận lớn.
Luật sư của người vợ thì không đồng ý với phán quyết của phiên tòa tại Geneva, cho rằng tòa án đã tính toán tài sản của ông Rybolovlev dựa trên con số năm 2005 mà không tính khoản tiền có được từ việc bán cổ phiếu năm 2008.
AFP cho biết luật sư của bà Rybolovlev đã kháng nghị phán quyết của phiên tòa này, nhưng sau thỏa thuận ngày 20.10, tòa án sẽ không giải quyết vụ việc này nữa.
Vợ chồng tỉ phú Rybolovlev chia tay sau 23 năm chung sống và tạo ra vụ ly hôn từng được cho là đắt đỏ nhất mọi thời đại.
Ông Dmitry Rybolovlev gần đây dính vào một vụ tranh cãi khác với nhà bán tranh Yves Bouvier người Thụy Sĩ. Tỉ phú Nga, một nhà sưu tập tranh có cỡ, đã cáo buộc ông Bouvier bán tranh cho mình với giá cắt cổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.