Vụ ‘lùa’ khách đi xem đất, lừa đảo: Khởi tố vụ án, tạm giam 22 bị can

Lê Lâm
Lê Lâm
10/09/2023 23:04 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can, gồm tổng giám đốc cùng các nhân viên và người đóng giả khách hàng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ 'lùa' khách đi xem đất, lừa đảo của Công ty Lộc Phúc (34 Tiền Giang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can gồm Nguyễn Văn An (27 tuổi, ngụ Tây Ninh, tổng giám đốc) và các nhân viên đóng giả khách hàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Vụ ‘lùa’ khách đi xem đất, lừa đảo: Khởi tố vụ án, tạm giam 22 bị can - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn An

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 31.8, nắm được thông tin Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại một dự án ở xã An Viễn, H.Trảng Bom (Đồng Nai) nên Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Trảng Bom, chia thành nhiều tổ công tác để kiểm tra.

Vụ ‘lùa’ khách đi xem đất: Bắt tổng giám đốc, nhân viên và diễn viên

Qua đó, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan (gồm 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, cùng 43 khách hàng) đưa về trụ sở để làm rõ.

Vụ ‘lùa’ khách đi xem đất, lừa đảo: Khởi tố vụ án, tạm giam 22 bị can - Ảnh 2.

Tiền, vàng công an thu giữ tại Công ty Lộc Phúc

CÔNG AN ĐỒNG NAI

Sau đó, Công an Đồng Nai đã bắt giữ thêm Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nghi phạm được xác định là người cầm đầu, chủ mưu. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Tường điều hành mọi hoạt động của công ty nhưng thuê An làm tổng giám đốc để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng.

Điều tra ban đầu cho thấy, mỗi tháng Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính hàng chục tỉ đồng. Trong những ngày qua đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỉ đồng.

Hiện vụ án "núp bóng" công ty bất động sản, "lùa" khách đi xem đất rồi lừa đảo của Công ty Lộc Phúc đang được công an khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.