Vụ lộ đề thi công chức ở Phú Yên: Kỷ luật thêm 3 lãnh đạo cấp sở

Đức Huy
Đức Huy
04/11/2021 12:17 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với 3 lãnh đạo cấp sở vì có dấu hiệu vi phạm liên quan vụ việc lộ đề trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017 - 2018.

Ngày 4.11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, Hội nghị UBKT Tỉnh ủy Phú Yên lần thứ 9 đã xem xét kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, liên quan vụ lộ đề kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, đối với các ông: Lương Công Ninh (Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, Trưởng ban chấm thi), Nguyễn Quốc Khánh (Phó chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên, Trưởng ban giám sát), Nguyễn Sơn (nguyên Phó giám đốc Sở TT-TT tỉnh Phú Yên, thành viên Ban chấm thi).

Các bị cáo trong vụ lộ đề thi công chức Phú Yên năm 2017-2018 tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

ĐỨC HUY

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, ba người này đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm trong Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức.

Tuy nhiên, xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với các ông: Lương Công Ninh, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Sơn; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đồng bộ, kịp thời.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên xem xét thi hành kỷ luật đối các ông: Phạm Văn Dũng (Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018), người bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 2 năm tù về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”; Trần Doãn Xuân (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, thành viên Ban chấm thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018), người bị TAND Phú Yên tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật đối với ông Võ Đức Thơ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên) vì đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu thực hiện kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018; để nhiều cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý vi phạm pháp luật trong kỳ thi tuyển bị truy tố, xét xử.

Trước đó, ngày 26.9, TAND tỉnh Phú Yên đã xét xử và tuyên phạt 18 bị cáo trong vụ án lộ đề thi kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Phú Yên năm 2017-2018.

Gồm: bị cáo Vũ Thị Thái Hòa (chuyên viên Phòng Tổ chức, công chức, viên chức; Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên) bị phạt 8 năm 6 tháng tù vì 2 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Bị cáo Lê Tuấn (Trưởng phòng Tổ chức, công chức, viên chức; Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên) bị phạt 3 năm 6 tháng tù vì phạm 2 tội: cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Kim (nhân viên hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên) bị phạt 1 năm 3 tháng tù vì phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, được miễn trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Văn Dũng (Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên) bị phạt 2 năm tù vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Các bị cáo: Trần Văn Nhiên (Phó trưởng phòng Tổ chức, công chức, viên chức; Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên), Bùi Văn Nam (Phó trưởng phòng Cải cách hành chính; Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên), Nguyễn Minh Phát (Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Yên), Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Phó trưởng phòng Hành chính và bổ trợ, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên), Đặng Thanh Hải (Phó chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Phú Yên), Nguyễn Thông Minh Tuấn (Chánh văn phòng Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên), Phạm Kỳ Ngân (Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Phú Yên), Lê Công Hướng (Trưởng phòng Tổng hợp - quy hoạch, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên), Trần Doãn Xuân (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên), Trần Quốc Vũ (Trưởng phòng Hành chính quản trị, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên), Lê Thị Kim Huê (Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Phú Yên), Trần Thanh Sơn (Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng - Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên) và Trần Trung Trực (Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên) cùng phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, Nhiên, Nam và Phát, mỗi bị cáo bị phạt mức án 2 năm tù; Tuyết, Hải và Tuấn, mỗi bị cáo bị phạt mức án 1 năm tù; Ngân, Xuân, Hướng, Vũ, Huê, Sơn và Trực, mỗi bị cáo phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Đặng Thị Quế (vợ bị cáo Phạm Văn Dũng) phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, bị phạt 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên, các bị cáo nêu trên đã làm lộ đề thi và tác động, nâng, hạ điểm 29 bài thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.