Vu Lan - Ngày lễ của những người con hiếu thảo

17/08/2016 08:00 GMT+7

Vu Lan là một trong những lễ hội diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam với mục đích để thế hệ trẻ báo hiếu với ông bà, cha mẹ và những người đã khuất.

Tại Sài Gòn Thiên Phúc hàng năm đều tổ chức lễ hội Vu Lan với chương trình cầu siêu đầy ý nghĩa.
Nguồn gốc của lễ Vu Lan
Truyền thuyết kể rằng bồ tát Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử của Đức Phật thông thạo nhiều phép thuật nhưng không thể một mình cứu mẹ khỏi ải địa ngục. Được Đức Phật chỉ bảo ông đã nhờ mười phương chúng Tăng trong ngày Tự tứ (tức ngày rằm tháng bảy) và cứu thoát được Mẹ khỏi khiếp khổ ngạ quỷ và đưa Mẹ về thiên giới.
Từ đó trở đi cứ vào tháng 7 hàng năm, Vu Lan là lễ hội được tổ chức tại hầu hết các nước trên thế giới như Trung Quốc, Campuchia, Lào, Malaysia... Mặc dù các nghi lễ, thời gian không giống nhau giữa các nước nhưng tất cả đều đề cao tinh thần báo hiếu bằng cả tấm lòng hiếu kính và sự tri ân.
Tại Việt Nam lễ hội Vu Lan thường được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm. Lễ hội không chỉ nhắc nhở con cháu đối với việc báo hiếu ông bà, cha mẹ mà còn hướng về cội nguồn để tỏ lòng thành biết ơn và báo ơn. Theo đó Phật tử thường đến chùa cầu kinh, cầu nguyện. Nhiều nơi còn tổ chức lễ cúng tế và cầu nguyện cho các vong hồn chư vị âm linh.
Đặc biệt lễ hội Vu Lan tại Việt Nam còn tiến hành nghi lễ cài hoa hồng với màu đỏ cho những người còn cha mẹ và màu trắng cho những người đã mất mẹ. Chính nghi lễ này đã thức tỉnh bao người con về đạo hiếu với cha mẹ và giúp thế hệ trẻ luôn sống đúng đạo nghĩa.
Nghĩa trang tổ chức Vu Lan hàng năm
Trong nhiều nghĩa trang hiện nay thì Sài Gòn Thiên Phúc là số ít nghĩa trang hàng năm đều tổ chức lễ hội Vu Lan với chương trình cầu siêu cho những người đã khuất để nhắc nhở thế hệ con cháu nhớ về cội nguồn và biết ơn tới đấng sinh thành. Đồng thời qua đó muốn thế hệ trẻ quan tâm tới bố mẹ - những người đang sống bên cạnh họ. Nghi lễ còn cầu chúc cho những người đã khuất được yên nghỉ và sớm được siêu thoát linh hồn.
Lễ Vu Lan tại đây không chỉ thu hút nhiều người từ khắp nơi mà còn có sự hiện diện của đông đảo Phật Tử tại TP.HCM. Sài Gòn Thiên Phúc tổ chức lễ Vu lan với mong muốn cầu chúc cho những người đã khuất được yên nghỉ nơi chín suối, đồng thời cầu chúc cho cha mẹ luôn sống khỏe mạnh để con cháu có dịp đền đáp báo hiếu.
Thông qua lễ Vu Lan, nhiều người còn có cơ hội thể hiện lòng nhân từ với chúng sinh thông qua các nghi thức diễn ra tại hồ phóng sinh. Việc làm này không những tạo phước cho bản thân, con cháu mà còn giúp cho những người già, những người cô đơn cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng hơn.
Năm nay, Sài Gòn Thiên Phúc sẽ tổ chức lễ Vu Lan vào ngày 20.8.2016 dương lịch, thời gian kéo dài từ 7h đến 11h sáng với tên chương trình “Lễ Vu Lan báo hiếu”. Nghi thức sẽ diễn ra chính tại khu vực chánh điện của công viên do các Thượng tọa Đại đức chùa Tôn Thạnh - ngôi chùa cổ nhất tỉnh Long An thực hiện. Ngoài lễ Vu Lan, Sài Gòn Thiên Phúc còn tổ chức thêm nghi lễ cúng cô hồn để siêu thoát cho những vong linh cô đơn.
Đến với nơi đây, những người con không chỉ nhận được sự chăm sóc chu đáo về mộ phần của người đã khuất mà còn thể hiện được đạo hiếu vẹn toàn không chỉ đối với cha mẹ còn sống mà ngay cả những người đã an lạc ở thế giới bên kia.
Sài Gòn Thiên Phúc là công viên nghĩa trang hiện đại, khang trang, sạch đẹp với nhiều lợi thế chắc chắn sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng lý tưởng cho những người đã khuất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hãy truy cập vào website http://saigonthienphuc.com/ hoặc gọi điện đến hotline 0906 082 088.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.