Vu lan báo hiếu: Các chùa ở TP.HCM thông báo lịch lễ hoa đăng, bông hồng cài áo

27/08/2023 08:25 GMT+7

Nhân dịp đại lễ Vu lan báo hiếu, nhiều chùa, cơ sở thờ tự ở TP.HCM thông báo lịch tổ chức chương trình lễ hoa đăng, bông hồng cài áo để Phật tử, người dân cùng tham dự.

Theo quan niệm Phật giáo, lễ Vu lan báo hiếu tổ chức dịp rằm tháng bảy âm lịch hằng năm, để những người con hiếu thảo hồi tưởng lại công ơn sinh thành dưỡng dục của đấng sinh thành. Từ đó, mỗi người có những hành động sống tích cực và thiết thực, điều chỉnh hành vi của bản thân đối với cha mẹ sao cho xứng đáng với tình thương, công ơn của đấng sinh thành.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự, GHPGVN TP.HCM cho biết, mùa Vu lan báo hiếu là dịp để mọi người gieo trồng phước duyên, góp công đức cầu nguyện quốc thái dân an, cha mẹ hiện tiền tăng thêm phúc thọ, các liệt sĩ và đồng bào tử nạn được thoát hóa siêu sanh. 

Vu lan báo hiếu: Dự lễ hoa đăng, bông hồng cài áo chùa nào ở TP.HCM? - Ảnh 1.

Phật tử đến chùa mùa Vu lan

Diệu Mi

Tại Việt Nam Quốc Tự - trụ sở chính của GHPGVN, các khóa lễ Vu lan báo hiếu vào lúc 17 giờ 45 phút mỗi ngày từ nay đến hết ngày 28.8 (13.7 âm lịch). Bên cạnh đó, tại chùa cũng có các buổi pháp thoại trong ngày 24.8 của thượng tọa Thích Lệ Thọ (14 giờ), thượng tọa Thích Quang Thạnh (18 giờ); ngày 25.8 thượng tọa Thích Thiện Quý (8 giờ), thượng tọa Thích Nhật Từ (14 giờ) và thượng tọa Thích Phước Tiến (18 giờ); 18 giờ ngày 30.8 là pháp thoại của thượng tọa Thích Trí Chơn.

Lúc 15 giờ ngày 26.8, tại Việt Nam Quốc Tự tổ chức lễ chẩn tế cầu siêu và sáng 27.8 là chương trình lễ Tự tứ (lễ quan trọng của Phật giáo - kết thúc 3 tháng an cư).

Dịp này, đông đảo Phật tử và người mến mộ đạo Phật đến chùa để cầu an cho cha mẹ và ông bà tổ tiên. Tại TP.HCM, người dân có thể tham khảo kế hoạch Vu lan của một số chùa dưới đây.

Vu lan báo hiếu: Dự lễ hoa đăng, bông hồng cài áo chùa nào ở TP.HCM? - Ảnh 1.

Vu lan là một trong những lễ lớn của Phật giáo

Nhật Thịnh

Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)

Chương trình tụng kinh Vu lan báo hiếu tổ chức vào 15 giờ ngày 26, 29 và 30.8 (tức 11, 14 và 15.7 âm lịch). Bên cạnh đó, 16 giờ mỗi ngày đều có chương trình tuyên sớ cầu an, cầu siêu, 10 giờ mỗi ngày có chương trình cúng cơm chư hương linh. Riêng 15 giờ ngày 28.8 tổ chức chương trình khai đàn chẩn tế cô hồn, 18 giờ 30 phút ngày 30.8 là chương trình pháp thoại.

Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận)

Từ ngày 16 – 25.8: từ 18 giờ 30 phút – 19 giờ 30 phút khai kinh Vu lan báo hiếu, cầu siêu anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn.

Ngày 26 và 27.8: lễ cầu siêu. Ngày 29.8: phát quà từ thiện.

Ngày 30.8: từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút: lễ cài hoa hồng, hoa đăng tưởng niệm tri ân các đấng sinh thành.

Chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh)

Lễ hoa đăng "Hạnh hiếu là hạnh Phật" lúc 19 giờ ngày 28.8. Chương trình cần đăng ký trước để tham dự.

Vu lan báo hiếu: Dự lễ hoa đăng, bông hồng cài áo chùa nào ở TP.HCM? - Ảnh 2.

Lễ hoa đăng tại chùa Diệu Pháp dịp Vu lan thu hút đông đảo Phật tử

Nhật Thịnh

Ngoài ra, đại lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Diệu Pháp còn có các chương trình như: 14 giờ ngày 27.8 chương trình lễ Vu lan "Mẹ ơi! Con yêu mẹ"; 9 giờ ngày 29.8 lễ phóng sinh cầu an cầu siêu cho gia quyến và cửu huyền thất tổ; chương trình thuyết giảng "Nguyện làm con thảo" lúc 19 giờ ngày 30.8.

Chùa An Lạc (TP.Thủ Đức)

Ngày 30.8: 8 giờ tụng kinh, 9 giờ cúng dường trai tăng, 10 giờ quy y tam bảo 18 giờ thuyết pháp, 19 giờ 30 phút lễ cài hoa hồng. Xuyên suốt trong tháng 7 âm lịch có các buổi thuyết pháp của các vị giảng sư: hòa thượng Thích Nhật Hỷ, thượng tọa Thích Trí Chơn, thượng tọa Thích Nhật Từ, thượng tọa Thích Tuệ Hải, đại đức Thích Trí Huệ, đại đức Thích Thiện Tuệ, sư Chánh Định, sư Thanh Minh,…

Vu lan báo hiếu: Dự lễ hoa đăng, bông hồng cài áo chùa nào ở TP.HCM? - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động mùa Vu lan được các chùa tổ chức trong suốt nửa đầu tháng 7 âm lịch

Diệu Mi

Chùa Minh Đạo (Q.3)

Ngày 14.7 âm lịch: 8 giờ chương trình trao quà và cử hành nghi thức bông hồng cài áo tại Viện dưỡng lão và Trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật Q.Bình Thạnh, 18 giờ 45 phút tổ chức thắp nến tri ân.

Ngày 15.7 âm lịch: 9 giờ tụng kinh Vu lan báo hiếu, 10 giờ 30 phút phiên chợ quê hương (ẩm thực chay), 18 giờ diễn ra chương tình văn nghệ "Vu lan – Văn hóa – Tình người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.