Vụ kiện phân biệt giới tính tại Riot Games đã có dấu hiệu kết thúc

24/07/2022 11:39 GMT+7

Các tòa án ở California đã chấp thuận sơ bộ cho việc bồi thường 100 triệu USD về vụ kiện phân biệt giới tính của Riot Games.

Theo GameRant, vụ kiện phân biệt giới tính ở California (Mỹ) chống lại nhà phát triển trò chơi Riot Games đã diễn ra vào năm 2018, nhưng nó tồn tại nhiều khúc mắc và chưa thể giải quyết cho đến nay. Khi đó, một thỏa thuận trị giá 10 triệu USD đã bị từ chối bởi bộ Fair Employment and Housing (Việc làm và nhà ở) của bang California.

Sau đó, những sự kiện tai tiếng trong ngành của Activision đã khiến cộng đồng ít chú ý đến vụ kiện của Riot Games. Tuy nhiên, vụ kiện này có thể sắp kết thúc vì khoản dàn xếp trị giá 100 triệu USD đã được các tòa án của California chấp thuận sơ bộ.

Các tòa án ở California đã chấp thuận mức bồi thường 100 triệu USD trong vụ kiện Riot Games

gamerant

Theo báo cáo của Axios, các tòa án ở California đã thông qua một thỏa thuận sẽ bồi thường 100 triệu USD cho những phụ nữ đang hoặc đã làm việc tại Riot Games trong khoảng thời gian từ ngày 14.11 đến tháng 12.2021. Thỏa thuận này là kết quả của một vụ kiện phân biệt giới tính chống lại Riot Games với cáo buộc rằng công ty đã không bình đẳng và gây nhiều cản trở cho công việc của những phụ nữ làm việc tại đây.

Mặc dù thỏa thuận dàn xếp lần đầu tiên được đưa ra vào cuối năm 2021, nhưng phải mất hơn nửa năm cho đến này để các tòa án California chấp thuận.

Vẫn chưa rõ bước tiếp theo của quá trình này là gì, nhưng nhiều phụ nữ tại Riot Games sẽ bắt đầu nhận được thông báo về việc giải quyết bồi thường vào tháng 8 và họ có thể từ chối cách giải quyết được đưa ra cho đến tháng 10 năm nay. Điều đó cho thấy các vụ kiện tiếp theo có thể xảy ra, nếu một số phụ nữ cảm thấy cách dàn xếp nói trên không phù hợp với họ.

Khoản bồi thường 100 triệu USD của Riot Games được biết đến là khoản tiền lớn nhất mà bộ Department of Labor Standards Enforcement (Thực thi tiêu chuẩn lao động) của bang California từng chấp thuận. Trong đó có 20 triệu USD sẽ dành cho chi phí pháp lý, và 80 triệu USD còn lại sẽ được chia cho 2.300 công nhân đủ điều kiện được bồi thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.