'Vũ khí chiến thuật' mới của Triều Tiên giống thiết kế tên lửa Mỹ

12/08/2019 13:30 GMT+7

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố hình ảnh thử nghiệm vũ khí mới, và giới chuyên gia quân sự ngay lập tức nhận thấy bề ngoài tương tự với hệ thống tên lửa chiến thuật Mỹ (ATACMS).

KCNA đã đăng tải hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa chiến thuật hôm 10.8.
Theo KCNA, Chủ tịch Kim đã chỉ đạo tiến hành cuộc thử nghiệm "một hệ thống vũ khí mới" được phát triển phù hợp với địa hình Triều Tiên cùng "chức năng chiến thuật vượt trội, khác biệt so với những hệ thống vũ khí hiện hữu".
Hãng tin này đồng thời đăng tải hình ảnh bệ phóng tên lửa mới.
Đài KBS dẫn lời chuyên gia Shin Jong-woo thuộc tổ chức Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc nhận xét rằng tên lửa mới của Triều Tiên có thiết kế giống tên lửa chiến thuật đất-đối-đất giống như ATACMS.

Hệ thống ATACMS của Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong ngày 10.8, Triều Tiên phóng thử 2 quả tên lửa từ thành phố Hamhung ở tỉnh Nam Hamgyong ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo Yonhap.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay đó là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, bay được 400 km với độ cao tối đa là 48 km.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm tên lửa mới

KCNA

Đây là lần phóng tên lửa thứ 5 của Triều Tiên kể từ hôm 25.7 và đều được cho là nhằm thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới phát triển KN-23. Giới chuyên gia nhận định KN-23 là phiên bản được nâng cấp từ tên lửa Nga Iskander.

[VIDEO] Triều Tiên công bố thêm hình ảnh thử "tên lửa dẫn đường cấp chiến thuật" mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.