Vụ hỗn chiến, xua chó dữ pitbull cắn đối thủ: Chuyển tội danh thành 'giết người'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/06/2023 07:16 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng kết luận điều tra bổ sung vụ xua chó dữ pitbull cắn đối thủ, chuyển tội danh từ 'cố ý gây thương tích' thành 'giết người'.

Ngày 13.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng kết luận điều tra bổ sung vụ xua chó dữ pitbull cắn đối thủ, chuyển tội danh từ "cố ý gây thương tích" thành "giết người".

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, do mâu thuẫn và giảng hòa bất thành, chiều 29.5.2022, Trương Anh Tâm (40 tuổi) và Đặng Văn Ngọc (37 tuổi) đánh hội đồng Trần Đình Thảo (47 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Tâm, Ngọc dùng xẻng đập liên tiếp vào đầu Thảo, bị truy tố hành vi "giết người". Còn Thảo, sau khi bị đánh đã về xua chó dữ pitbull becgie cắn Ngọc để trả thù, ban đầu bị truy tố tội "cố ý gây thương tích". Ở phiên xét xử sơ thẩm ngày 15.3, TAND TP.Đà Nẵng đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung việc Thảo xua chó dữ cắn Ngọc để trả thù là có dấu hiệu tội "giết người" chứ không phải "cố ý gây thương tích".

Toàn cảnh kết luận điều tra vụ "xua chó dữ pitbull cắn anh em cô cậu" ở Đà Nẵng

Cụ thể, Ngọc bị các vết thương vùng trọng yếu như cổ, đầu… gây thương tích 29%. Thảo còn ngăn cản không cho Tâm cứu Ngọc khi con chó pitbull cắn Ngọc. Theo kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định việc Thảo mở chuồng xua 2 con chó pitbull và becgie không rọ mõm, chỉ tay về phía Ngọc và Tâm, ra lệnh để chó pitbull xông đến vồ lên người khiến Ngọc ngã xuống và cắn vào cổ Ngọc, có khả năng dẫn đến chết người.

Thảo còn đánh nhiều lần vào mặt Ngọc, Ngọc kêu cứu thì Tâm lấy cây hai chĩa (dùng để phóng bắt cá) để đuổi đánh con chó pitbull khỏi cắn Ngọc. Thảo xông lại dùng hai tay kéo ôm Tâm lại, không cho Tâm cứu Ngọc và còn hét lớn "để chó cắn chết nó đi". Lúc này, chó pitbull tiếp tục cắn vào đầu, cổ, tay, chân khiến Ngọc bất tỉnh, Thảo mới dẫn chó về nhà. Sau vụ hỗn chiến, Thảo liên tục gọi thêm người và dẫn chó pitbull truy sát Tâm, dùng gậy bóng chày đánh vào đầu Tâm gây thương tích 21%.

Theo Cơ quan CSĐT, hành vi của Thảo thả chó dữ pitbull và becgie tấn công vùng trọng yếu cơ thể đối thủ, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến chết người, đủ cơ sở kết luận Thảo phạm tội giết người, nên cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh và được Viện KSND TP.Đà Nẵng thống nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.