Vụ hỗn chiến ở TP.Quy Nhơn, Bình Định: Bắt được nghi phạm cầm đầu

15/06/2023 14:59 GMT+7

Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt được Trần Ngọc Cường, nghi phạm cầm đầu hơn 40 người sử dụng dao, súng gây ra vụ hỗn chiến xảy ra vào khuya 21.5.

Sáng 15.6, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã di lý Trần Ngọc Cường (30 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) từ H.Ngọc Hồi (Kon Tum) về đơn vị để điều tra, làm rõ tội gây rối trật tự công cộng.

Trần Ngọc Cường được xác định là nghi phạm cầm đầu, trực tiếp rủ rê hơn 40 người chuẩn bị hung khí, gây ra vụ hỗn chiến vào khuya 21.5 tại TP.Quy Nhơn.

Trần Ngọc Cường  tại cơ quan công an

Trần Ngọc Cường tại cơ quan công an

TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ xảy ra trước đó, nhóm của Cường đi trên 3 ô tô đến đường Hoàng Văn Thụ (P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn), sử dụng dao, súng tấn công nhóm Lê Tiến Long (27 tuổi, ở xóm Chuồng Gà, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) gồm 10 người đang ngồi nhậu tại vỉa hè.

Khi nhóm của Long chạy vào nhà đóng cửa kính lại thì nhóm của Cường ở bên ngoài hò hét, thách thức, đập cửa, chửi bới.

Một người trong nhóm của Cường dùng một vật có hình dạng giống súng bắn trúng 4 phát vào chân phải của L.H.C (16 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong) khiến C. bị thương.

Sau đó, Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam 9 người trong nhóm của Trần Ngọc Cường để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.6

Riêng Trần Ngọc Cường bỏ trốn và bị Công an TP.Quy Nhơn truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Qua xác minh, Công an TP.Quy Nhơn đã truy bắt khi Cường đang lẩn trốn tại địa điểm giáp biên giới thuộc xã Đắc Xú (H.Ngọc Hồi).

Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp tục vận động và truy bắt những người còn lại có liên quan đến vụ án này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.