Vụ hỗn chiến bằng… súng nhựa gây náo loạn đường phố: Cả 3 cha con cùng vào tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/09/2023 20:58 GMT+7

Trong lúc tòa xét xử vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm côn đồ, thì ở bên ngoài, đồng bọn các bên thách thức, tiếp tục hẹn nhau, mang theo dao phóng lợn, đao, kiếm và cả… súng nhựa đánh nhau gây náo loạn đường phố.

Chiều 6.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến gây náo loạn trung tâm TP.Đà Nẵng.

3 cha con cùng vào tù vì hỗn chiến gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

HĐXX tuyên phạt Lê Văn Huy (19 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) 7 năm tù, Trà Huy Trí (53 tuổi) 11 năm tù, cùng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. 

Trà Hưng Thọ (27 tuổi) 3 năm tù và Trà Huy Hoàng Anh (20 tuổi, đều là con của Trà Huy Trí) 2 năm 6 tháng tù; Mai Xuân Trí (27 tuổi) 4 năm tù; Lê Đắc Hiếu (28 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; Đoàn Minh Tú, Lê Đức Mẫn và Trần Ngọc Thành Đạt cùng 1 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo và 3 năm thử thách; Trương Đức Anh Khoa (cùng 19 tuổi) 1 năm 3 tháng tù nhưng được hưởng án treo, cùng 2 năm 6 tháng thử thách; Phan Quốc Viên (20 tuổi, tất cả cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ hỗn chiến bằng…súng nhựa gây náo loạn đường phố: Cả 3 cha con cùng vào tù - Ảnh 1.

11 bị cáo tại phiên tòa

NGUYỄN TÚ


Các bị cáo đều có nhiều tiền án, tiền sự cố ý gây thương tích, đánh người, tàng trữ hung khí.

Theo cáo trạng, ngày 22.6.2022, Trà Huy Trí tổ chức ăn nhậu tại nhà và gọi con cháu trong gia đình đến để bàn chuyện trả thù việc mình bị nhóm côn đồ Mai Xuân Trí phục đánh bằng hung khí ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Lúc này, nhóm Hoàng Anh, Tú, Đạt, Mẫn, Viên, Khoa, Huy đang đi xem TAND Q.Thanh Khê xét xử vụ hỗn chiến, trong đó có đồng bọn của cả hai nhóm côn đồ Huy Trí và Xuân Trí.

Cả hai nhóm côn đồ đều muốn trả thù cho đồng bọn bị xét xử, nên Huy Trí và Xuân Trí gọi điện thách thức nhau, hẹn hỗn chiến ở đường Đỗ Quang, Q.Thanh Khê.

Mai Xuân Trí lấy 1 khẩu súng nhựa bắn đạn bi nhựa ở tiệm phế liệu, với mục đích hù dọa, rồi chở đồng bọn Lê Đắc Hiếu (28 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) đi lấy bình xịt hơi cay, kiếm, mã tấu.

Hai nhóm xông vào, Hiếu xịt hơi cay vào mặt và chém vào tay Thọ. Thọ đâm dao phóng lợn trúng mặt Hiếu làm gãy mũi dao, Hiếu tiếp tục xịt hơi cay và bỏ chạy.

Lúc này, Hiếu chỉ có 1 mình, thất thế nên bị nhóm anh em Thọ, Hoàng Anh chém hội đồng khiến Hiếu gục tại chỗ, thương tích 9%.

Cách đó một đoạn, Xuân Trí chém tay đôi với Huy Trí khiến Huy Trí thương tích 8%, thấy vậy nhóm của Thọ, Huy truy sát Xuân Trí, đâm chém nhiều nhát, gây thương tích 34%.

Đây là vụ hỗn chiến ngay giữa trung tâm thành phố, gây náo loạn, khiến người đi đường hoang mang, bức xúc. Các bị cáo sau khi gây án vẫn ngoan cố, bỏ trốn, bị truy nã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.