Vụ học sinh nhập viện sau khi thổi bóng bay nhận từ người lạ: Chờ xét nghiệm chuyên sâu

23/03/2023 17:10 GMT+7

Cơ quan y tế cho biết sức khỏe các học sinh có triệu chứng ngộ độc sau khi thổi bóng bay nhận từ người lạ đã ổn định, tiến triển tốt; xét nghiệm ban đầu chưa tìm được chất gì lạ, phải chờ xét nghiệm chuyên sâu hơn để làm rõ.

Liên quan vụ việc hàng chục em học sinh Trường tiểu học Lý Tự Trọng (TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana, Đắk Lắk) có các triệu chứng ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ nhóm người lạ, chiều 23.3, ông Bùi Công Sự, Giám đốc Trung tâm y tế H.Krông Ana, cho biết sức khỏe các học sinh đã tiến triển tốt.

Theo ông Sự, Trung tâm y tế H.Krông Ana tiếp nhận tổng cộng 18 học sinh có các triệu chứng như: đau đầu, sốt, buồn nôn… Sau đó, các bác sĩ đã thăm khám, điều trị theo triệu chứng. Hiện sức khỏe các cháu ở bệnh viện đã ổn định, đang được làm các thủ tục để xuất viện; những cháu bị nhẹ hơn, được theo dõi ở nhà, sức khỏe đã bình thường.

Vụ học sinh nhập viện sau khi nhận bóng bay: Chờ xét nghiệm chuyên sâu mới rõ - Ảnh 1.

Cháu T.K.A. đang được điều trị tại bệnh viện cho biết chỉ ngửi bóng bay mà bị đau đầu, buồn nôn.

CTV

"Chúng tôi cho xét nghiệm máu, nước tiểu của các cháu nhưng không tìm thấy chất gì lạ. Do đó, chúng tôi không thể kết luận nguyên nhân dẫn đến triệu chứng bất thường của các cháu, phải chờ các xét nghiệm chuyên sâu hơn để làm rõ", ông Sự thông tin.

Theo lời kể của em T.K.A (lớp 3C, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, một trong số các học sinh bị ngộ độc), vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22.3, em A. đến trường thì được một nhóm người lạ mặt cho bóng bay. Khi vào lớp, em đưa bóng bay lên ngửi thì có cảm giác đau đầu, buồn nôn. Sau đó, nhiều học sinh khác cũng có triệu chứng như em A. và được cô giáo đưa về phòng y tế của trường.

Thông tin từ Công an H.Krông Ana, đơn vị đã thu thập các mẫu vật bóng bay để làm rõ vụ việc khiến nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc nói trên.

Thổi bóng bay nhận từ người lạ, 31 học sinh có triệu chứng ngộ độc

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 23.3, Phòng GD-ĐT H.Krông Ana nhận được báo cáo của Trường tiểu học Lý Tự Trọng (TT.Buôn Trấp) về việc học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ.

Theo báo cáo của trường, vào chiều 22.3, có 4 người lạ mặt (3 nữ và 1 nam) đứng trước cổng trường và phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ trường phát hiện, nhóm người này đã lập tức rời đi. Khoảng 14 giờ cùng ngày, có tổng cộng 31 học sinh tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn… Trong đó, có 18 học sinh được đưa vào trung tâm y tế H.Krông Ana điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng GD-ĐT H.Krông Ana đã báo cáo UBND H.Krông Ana và lực lượng công an để có biện pháp nhắc nhở, cảnh báo các trường học nâng cao cảnh giác; đồng thời làm rõ nhóm đối tượng lạ mặt đã phát bóng bay cho học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.