Vụ hỏa hoạn 24 người chết ở Osaka: Nghi phạm nguy kịch

19/12/2021 11:18 GMT+7

Các nhà điều tra đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cháy phòng khám tâm lý tại TP.Osaka ngày 17.12 khiến 24 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy phòng khám ở Osaka

reuters

Theo AFP, nghi phạm (61 tuổi) được cho từng khám bệnh tại phòng khám. Người này đã đặt một túi giấy chứa dung dịch dễ cháy gần quầy tiếp tân của phòng khám và sau đó đá đổ cái túi vào máy sưởi bên cạnh gây cháy. Nghi phạm này đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhà điều tra cũng phát hiện một vụ cháy nhỏ tại ngôi nhà được cho của ông này khoảng 30 phút trước vụ cháy phòng khám. Hiện cảnh sát đang điều tra theo hướng có thể đây là một vụ phóng hỏa.

Nghi ngờ có kẻ phóng hỏa trong vụ cháy phòng khám làm hơn 20 người chết ở Nhật Bản

Liên quan các nạn nhân, cơ quan điều tra xác định 24 nạn nhân thiệt mạng vì ngộ độc khí CO, theo Đài NHK.

Phòng khám nằm ở tầng 4 của tòa nhà 8 tầng và bên ngoài có thang máy cùng thang bộ nhưng các nạn nhân đã không thể thoát ra ngoài.

Cảnh sát thông báo chưa liên lạc được giám đốc phòng khám là bác sĩ Kotaro Nishizawa, dẫn đến nghi ngại rằng có thể ông là một trong số những nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.