Vụ hai nữ lao công bị bắn: Nghi phạm đi xe máy, bấm còi inh ỏi

05/10/2023 17:39 GMT+7

Hai nữ lao công bị bắn khi đang quét rác tại TP.Quảng Ngãi cho rằng hai người đàn ông gây ra vụ việc đi xe máy, liên tục bóp còi inh ỏi.

Chiều 5.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng (Quảng Ngãi), cho biết hai nữ lao công bị bắn khi đang quét rác tại TP.Quảng Ngãi đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể. Hai người này là chị Võ Thị Lưu (42 tuổi), Lê Thị Minh Khải (38 tuổi, cùng ở P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi), nhân viên thuộc Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Tình trạng hai công nhân vệ sinh bị bắn tại Quảng Ngãi hiện tại ra sao?

Nghi phạm từng bị lao công nhắc nhở

Theo chị Võ Thị Lưu, tối 4.10, khi chị đang quét rác trên đường, đoạn từ quảng trường Phạm Văn Đồng đến quán lẩu bà Hồng (thuộc P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi), có hai người đàn ông đi xe máy, liên tục bấm còi inh ỏi. Đi được một đoạn, chị Lưu nói tránh cộ rác ra chứ để gây tai nạn. Nghe vậy, hai người kia quay xe lại chửi thề.

Hai nữ lao công bị bắn đã được phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể một nạn nhân

HẢI PHONG

Gần 1 giờ đồng hồ sau (khoảng 1 giờ ngày 5.10), khi chị Lê Thị Minh Khải đang quét rác gần khu vực chợ tạm trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) thì hai người đàn ông nói trên quay lại gây chuyện và đánh chị Khải. Thấy vậy, chị Lưu chạy lại cũng bị người đàn ông đánh và bắn. Sau đó, hai người đàn ông tiếp tục đánh và bắn chị Khải rồi lên xe bỏ đi.

"Thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở đó. Tôi kêu cứu nhiều lần, sau đó có một người chạy đến. Người này thấy máu chảy nhiều nên gọi một người khác đi báo công an. Sau đó, tôi cũng gọi điện đồng nghiệp ở công ty đến hỗ trợ", chị Lưu nói.

Còn chị Khải cho biết khoảng 10 ngày trước, hai người đàn ông nói trên đi sau xe bán cá viên chiên ở đoạn đông người, bóp còi inh ỏi nên các chị lao công đẩy xe rác ở gần nhắc nhở "đừng đi gần xe rác, dễ gây tai nạn". 

Tuy nhiên, hai người đàn ông vẫn cứ bóp còi, chị Khải cũng không dám nói gì. Một số người ở quán nhậu gần đó phản ứng lại cũng bị hai người đàn ông hăm dọa sẽ lấy súng bắn. 

Hai nữ lao công bị bắn đã được phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể - Ảnh 2.

Các bác sĩ hội chẩn về vết thương trên người nạn nhân

HẢI PHONG

Ông Bùi Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết đã báo cáo vụ hai nữ lao công của công ty bị một số người lạ hành hung, dùng súng bắn vào chân cho công an địa phương để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dị vật trong người nạn nhân có hình viên đạn chì

Sau hơn 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, hai nữ lao công nói trên đã được đưa vào phòng Hồi sức ngoại thuộc khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức (Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng) để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện tại các nạn nhân đã có thể trò chuyện.

Hai nữ lao công bị bắn đã được phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể - Ảnh 3.

Bác sĩ Nguyễn Quang, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, thăm hỏi các nạn nhân

HẢI PHONG

Bác sĩ Nguyễn Quang, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, cho biết hai nữ lao công được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng bị chấn thương. Sau khi các bác sĩ tiến hành hội chẩn đã đưa 2 nạn nhân lên phòng mổ xử lý vết thương. Đồng thời, các bác sĩ cũng tìm và lấy dị vật trong cơ thể các nạn nhân ra ngoài. Dị vật có hình viên đạn chì.

"Vết thương nhỏ do đạn bắn xuyên. Khi khám, các bác sĩ xác định hai nạn nhân không bị liệt chi dưới, không tổn thương thần kinh. Đó là điều may mắn khiến bệnh nhân không nguy kịch. Hiện sức khỏe các bệnh nhân này tạm thời ổn định", bác sĩ Quang cho biết.

Hai nữ lao công bị bắn đã được phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể - Ảnh 4.

Dị vật được các bác sĩ lấy ra từ cơ thể nạn nhân

HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng công an đang tích cực truy xét, xác minh để làm rõ vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 5.10, chị Võ Thị Lưu và Lê Thị Minh Khải, lao công thuộc Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi, đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi, thì bị một số người lạ đi đường hành hung, dùng súng bắn vào người gây thương tích. 

Sau đó, hai nạn nhân được đồng nghiệp và người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng để cấp cứu. Kết quả chụp phim cho thấy cả hai nạn nhân đều có viên đạn trong đùi và bắp chân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.