Vụ H&M, Nike… bị sao Hoa ngữ quay lưng: Dân mạng quốc tế phản pháo

28/03/2021 08:52 GMT+7

Tống Thiến, Vương Gia Nhĩ (GOT7), Trương Nghệ Hưng (EXO), Châu Đông Vũ… bị cộng đồng mạng nhiều nước 'ném đá' vì hành động tẩy chay nhiều nhãn hàng quốc tế.

Lùm xùm “bông vải Tân Cương” kéo theo làn sóng người Trung Quốc tẩy chay các nhãn hàng thời trang quốc tế đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng nước ngoài. Từ tối 24.3 đến nay, hàng loạt người nổi tiếng ở đất nước đông dân nhất hành tinh liên tục thông báo hủy hợp đồng, kết thúc hợp tác với những thương hiệu đã tuyên bố dừng dùng bông vải Tân Cương. Trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, các sao Hoa ngữ liên tục chia sẻ hashtag: “Tôi ủng hộ bông vải Tân Cương”.
Đáng chú ý, Tỉnh Bách Nhiên, Châu Đông Vũ và Cung Tuấn còn cập nhật bài viết ủng hộ bông vải Tân Cương trên Instagram dù mạng xã hội này bị chặn ở Trung Quốc. Phía dưới bài viết của cả ba cũng có không ít dân mạng quốc tế bày tỏ sự thất vọng. Một bình luận thắc mắc ở bài đăng của Châu Đông Vũ: “Vì sao chị lại ủng hộ nạn cưỡng bức lao động, vi phạm nhân quyền tại Tân Cương chứ?”. Tương tự, bài chia sẻ của Cung Tuấn và Tỉnh Bách Nhiên cũng có nhiều ý kiến không đồng tình. “Đây không phải Weibo đâu, đừng đăng những thứ thế này”, “Tôi thực sự thích xem phim của bạn, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc không dõi theo bạn nữa”… là các bình luận phẫn nộ từ dân mạng nước ngoài trên tài Instagram của Cung Tuấn và Tỉnh Bách Nhiên.

Mỹ nam Sơn hà lệnh Cung Tuấn là một trong những sao Hoa ngữ đầu tiên có bài viết ủng hộ bông vải Tân Cương

ẢNH: INSTAGRAM NV

Các cư dân mạng quốc tế cũng kêu gọi ngừng theo dõi tài khoản Instagram của Tỉnh Bách Nhiên, Châu Đông Vũ và Cung Tuấn. Sohu cho hay Tống Thiến (Victoria), Trương Nghệ Hưng (Lay nhóm EXO) và Vương Gia Nhĩ (Jackson nhóm GOT7) cũng hứng chịu “gạch đá” từ dân mạng quốc tế sau khi hủy hợp đồng hợp tác với nhãn hàng ngừng mua bông vải Tân Cương. Riêng tài khoản Instagram của Tống Thiến chịu "cơn bão" bình luận tiêu cực lớn: "Unfollow chị liền luôn", "Sao cô có thể sống mà không có lòng nhân đạo gì thế?", "Thật sự thất vọng. Hi vọng chị biết rằng bản thân đã sai ở đâu"...
Bài viết về Tống Thiến chấm dứt quan hệ với H&M và ủng hộ bông vải Tân Cương trên trang Insight (Hàn Quốc) nhận về hàng loạt chỉ trích. Nhiều dân mạng xứ kim chi bày tỏ không muốn cựu thành viên f(x) quay về làng nhạc Hàn. Đồng thời, fan Kpop kêu gọi SM Entertainment nên ngừng tuyển thực tập sinh Trung Quốc

Tống Thiến và Trương Nghệ Hưng từng có quãng thời gian hoạt động tại showbiz Hàn Quốc

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Allkpop, cộng đồng mạng quốc tế cũng phản ứng dữ dội xoay quanh động thái ủng hộ bông vải Tân Cương của Tống Thiến. Sao phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc bị dân mạng quốc tế miêu tả là “coi trọng danh vọng và tiền bạc hơn nhân quyền”, không quan tâm đến thực trạng diễn ra ở Tân Cương. Nhiều dân mạng khác cũng mắng Tống Thiến: “Tôi cảm thấy ghê tởm vì bài viết của cô ấy”, “Chị ấy đang cố tẩy não người hâm mộ bằng cách tuyên truyền này”… Tương tự Tống Thiến, việc Trương Nghệ Hưng (Lay) vừa nói lời tạm biệt với hai nhãn hàng Calvin Klein và Converse vì vụ “bông vải Tân Cương” cũng bị lên án.
Bên cạnh đó, Vương Gia Nhĩ (Jackson) (GOT7) cũng là sao Kpop gốc Hoa đứng về phía bông vải Tân Cương và hủy “ràng buộc” với Adidas. Phía rapper 27 tuổi nhấn mạnh: “Lợi ích của đất nước là trên hết, phòng làm việc và Jackson nghiêm khắc chống lại mọi hành vi ác ý bôi nhọ và vu khống Trung Quốc”. Điều đáng nói là Jackson trong quá khứ từng khẳng định mình đến từ Hồng Kông. Do đó, lựa chọn ủng hộ bông vải Tân Cương nói riêng và Trung Quốc nói chung của anh khiến người hâm mộ thất vọng.

Jackson thời còn quảng bá cho Adidas. Một số fan cho rằng dân mạng quốc tế thay vì chửi bới thì nên bỏ theo dõi hoặc làm lơ các sao Hoa ngữ đã ủng hộ bông vải Tân Cương

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên trang Allkpop, dễ dàng nhìn thấy không ít bình luận miêu tả Jackson là kẻ phản bội, mê tiền, đáng xấu hổ… “Tiền bạc quả là khiến con người ta thay đổi đến như vậy”, “Có lẽ chúng ta cũng nên ngừng ủng hộ anh ấy”, “Tôi từng rất thích Jackson, nhưng giờ không còn tôn trọng anh ấy nữa vì điều này”… là những bình luận thể hiện sự hụt hẫng với động thái của Jackson. Tuy nhiên, một bộ phận fan lại cho rằng quyết định nhu nhược của Jackson là dễ hiểu, vì mỹ nam 9X đang tích cực hoạt động tại thị trường đại lục, nên khó tránh khỏi phải thể hiện quan điểm ủng hộ chính quyền Bắc Kinh.
Trang Netizenbuzz cũng tràn ngập bình luận không hài lòng của dân mạng quốc tế khi chứng kiến có cả sao Hoa ngữ gốc Tân Cương tham gia. “Thật kinh tởm khi thấy cách những nghệ sĩ đó sẵn sàng làm ngơ trước những người đang đau khổ. Tôi thất vọng hơn về Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ấy là người Tân Cương mà”, “Họ có thể im lặng mà, sao phải lên tiếng ủng hộ chứ”…

Từ trái sang: Dương Mịch, Angela Baby và Nghê Ni hủy các hợp đồng với nhãn hàng danh tiếng vì lùm xùm bông vải Tân Cương

ẢNH: WEIBO NV

Cũng trên các diễn đàn quốc tế, cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi về việc sao Hoa ngữ hủy hợp đồng nhãn hàng, ủng hộ bông vải Tân Cương cũng như phủ nhận những báo cáo về tình trạng cưỡng bức lao động, vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Không ít người cho rằng nên thông cảm với những nghệ sĩ Trung Quốc vì họ buộc phải chia sẻ quan điểm ủng hộ.
Tính đến hiện nay đã có thêm nhiều sao Hoa ngữ như Dương Mịch, Dịch Dương Thiên Tỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Nghê Ni, Angela Baby, Đặng Luân, Bành Vu Yến, Lý Hiện, Dương Dương, Hoàng Tử Thao, Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Vũ Hân, Mạnh Mỹ Kỳ… tuyên bố “cắt đứt quan hệ” với H&M cùng các thương hiệu khác như Burberry (Anh), Nike, New Balance (Mỹ), Adidas (Đức) sau khi tờ Nhân Dân Nhật Báo liệt kê các công ty này vào danh sách doanh nghiệp không sử dụng bông Tân Cương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.