Vụ đười ươi hút thuốc: Ném vật lạ có thể làm chết động vật

Phạm Hữu
Phạm Hữu
20/06/2022 20:22 GMT+7

Nhiều người dùng mạng xã hội buồn cười khi nhìn hình ảnh chú đười ươi hút thuốc ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn . Nhưng nhân viên chăm sóc thú nói có thể làm chết động vật, bạn trẻ đề nghị ứng xử văn minh hơn khi đi tham quan.

Cho đười ươi hút thuốc không có gì vui

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về cảnh một chú đười ươi cầm một điếu thuốc vừa ngồi vừa hút và nhả thuốc một cách thành thục. Đoạn video này thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Đoạn video nhận được ý kiến trái chiều về sự "thành thục" của đười ươi, số còn lại thì thấy hình ảnh này "buồn cười". Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác phản bác về cách ném thuốc vào vườn thú, đặc biệt sẽ làm nguy hại đến tính mạng của chúng. Chú đười ươi này sau đó được xác nhận đang được nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Q.1, TP.HCM).

Hình ảnh lan truyền về đười ươi trong Thảo Cầm Viên hút thuốc

chụp màn hình

Tô Anh Đào (26 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại Q.3, TP.HCM) cho rằng người ném thuốc vào chuồng là hành vi thiếu ý thức và không tôn trọng nội quy của sở thú. Người ném thuốc đó không nghĩ đến hậu quả về lửa vì điếu thuốc còn cháy. “Tôi nghĩ hành động ném điếu thuốc còn cháy vào chuồng thú đáng lên án. Bởi lẽ điếu thuốc còn cháy gây ảnh hưởng đến thú trong chuồng nếu nó bén lửa, cháy và có thể hại cho con đười ươi”, Anh Đào nói.

Theo Anh Đào, cách đi xem thú văn minh là chỉ xem, không trêu ghẹo hay cho đồ ăn lạ, hạn chế việc vứt rác bừa bãi và tốt nhất không nên ném bất cứ gì vào chuồng thú.

Gặp Tèo - chú đười ươi hút thuốc trong Thảo Cầm Viên: Nhân viên bất lực!

Còn Võ Văn Đạt (32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) nêu quan điểm: “Nếu tình trạng này tiếp diễn thì chú đười ươi sẽ bị nghiện. Hành vi hút thuốc trong sở thú nên bị cấm tuyệt đối để tránh ô nhiễm không khí cho các loài thú khác và khách tham quan, đặc biệt là trẻ em. Chúng ta không thể dạy 1 con thú hoặc trẻ em bằng cách làm ngược lại điều đã dạy, chúng sẽ không nghe mà còn bắt chước làm theo những hành động của người lớn”.

Từ đó, Đạt khuyên khách tham quan Thảo Cầm Viên nên đi xem thú với tinh thần và ý thức bảo vệ môi trường sống của thú như chính ngôi nhà của mình.

Không nên ném vật lạ vào chuồng thú vì làm thú gặp nguy hiểm đến tính mạng

phạm hữu

Phan Phú Mỹ (29 tuổi, ngụ Nguyễn Công Hoan, P.7 Q.Phú Nhuận) cho rằng nên hạn chế hoặc cấm hút thuốc trong Thảo Cầm Viên bởi vì nơi đây thường tập trung đông người, nhất là trẻ em. "Việc hút thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung, chưa kể hình ảnh khói thuốc lá cũng làm ảnh hưởng đến hành vi, sức khỏe của trẻ nhỏ".

“Thảo Cầm Viên được xem như là nơi có không gian xanh vì vậy việc sạch, đẹp và không khói thuốc cũng cần được chú trọng. Nếu tạo được một nơi trong lành thì nơi đây sẽ trở thành điểm đáng lui tới nhất của người dân thành phố”, Phú Mỹ nêu ý kiến.

Có thể làm chết thú vì vật lạ

Anh Mai Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chia sẻ: "Việc bảo vệ thú luôn được nơi đây chú trọng. Những hành động ném đồ vào chuồng thú là rất vô cảm, thiếu văn mình và ảnh hưởng đến các loài thú quý hiếm".

Du khách thản nhiên ném đồ ngay biển cấm, chuồng thú Thảo Cầm Viên ngập rác

Trong những năm làm việc tại đây, anh nhận thấy du khách thường xuyên ném những vật dụng như chai, lọ, gạch, đá và những thức ăn lạ. Điều này khiến các loài thú gặp nguy hiểm bởi thú không nhận biết được đâu là thức ăn dành cho mình. "Các loài thú khi ăn thức ăn lạ sẽ gây ngộ độc dẫn đến chết. Khi du khách ném các vật dụng cứng vào chuồng sẽ làm động vật hoảng loạn, tổn thương bên ngoài", anh Trực nói.

Trước mỗi chuồng thú đều có bảng hướng dẫn tham quan

phạm hữu

Theo anh Trực, việc để đười ươi hút thuốc có nguy cơ khiến nó hoảng loạn vì hệ thần kinh được dung nạp chất kích thích. "Ngoài ra, lửa từ tàn thuốc có thể làm bỏng thú, cháy cây cỏ khô trong chuồng. Chưa kể hình ảnh chú đười ươi hút thuốc sẽ tạo thành hiệu ứng bắt chước của du khách khác", anh Trực bày tỏ lo ngại.

Rồi anh Trực kể: “Đã từng có đà điểu chết vì ăn khăn quàng đỏ của học sinh ném vào chuồng hay gần nhất là du khách ném túi nilong chứa muối và trái cây vào miệng hà mã. May mắn là chúng tôi phát hiện sớm nên thọc tay vào miệng và đem ra bên ngoài kịp thời. Không những vậy, chúng tôi còn nhặt được vỏ lon bia trong chuồng của tinh tinh. Những loại nước này là có chất kích thích nếu không may thú uống được dẫn đến hậu quả khôn lường”.

Do đó, anh Trực khuyến cáo, du khách nên tuân theo các hướng dẫn tham quan ở quầy vé, cổng và tại các chuồng thú, tuyệt đối giữ im lặng, tránh làm ồn nơi thú sinh sống. "Khách tham quan cũng nên chú ý và tuân theo những biển cấm đã được quy định. Bạn trẻ muốn tương tác với động vật quý hiếm nên mua thức ăn được bán gần chuồng, vào thời gian thích hợp. Những điều trên là góp phần chung tay bảo vệ, bảo tồn động vật quý hiếm hiện nay", anh Trực chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.