Vụ đột nhập hàng loạt shophouse ở Đà Nẵng: Manh mối từ chiêu xóa dấu vết

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/09/2023 19:43 GMT+7

Khám nghiệm hiện trường hàng loạt vụ trộm shophouse ở Đà Nẵng, công an không tìm ra manh mối. Đến khi tra soát hồ sơ các tiền án, công an lần ra manh mối về chiêu xóa dấu vết 'quen thuộc', từ đó khoanh vùng nghi phạm...

Ngày 15.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm Trần Xuân Trung (33 tuổi, ngụ thôn Nam Thành, xã Cẩm Dương, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Từ tháng 6 đến nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhất là Q.Liên Chiểu liên tiếp xảy ra những vụ đột nhập, trộm cắp tại các shophouse.

Vụ đột nhập hàng loạt shophouse Đà Nẵng: 'Siêu trộm' thích mang…tất chân để xóa dấu vết - Ảnh 1.

Trung (bên trái) bị áp tải đến một hiện trường vụ trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Lợi dụng các dãy shophouse xây dựng liền kề có nhiều nhà chưa cho thuê hoặc chưa hoàn thiện nội thất, kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Nghi phạm còn đột nhập các căn nhà liền kề có người ở để trộm.

Thời gian gây án thường vào đêm khuya, hành vi liều lĩnh, có vụ trộm cắp cả tài sản để ở đầu giường, khi gia chủ đang ngủ. Kẻ trộm không để lại dấu vết.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Liên Chiểu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng mở rộng truy xét, nhận định ban đầu nghi phạm có ngón nghề chuyên nghiệp, không để lại bất kỳ manh mối nào.

Vụ đột nhập hàng loạt shophouse Đà Nẵng: 'Siêu trộm' thích mang…tất chân để xóa dấu vết - Ảnh 3.

Một vụ Trung đột nhập phòng ngủ để trộm cắp

NGUYỄN TÚ

Cho rằng nghi phạm có nhiều kinh nghiệm, nhiều tiền án, tiền sự, qua tra soát hồ sơ và đối chiếu phương thức hoạt động, Công an Q.Liên Chiểu đưa Trần Xuân Trung vào tầm ngắm. Trung từng bị Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Liên Chiểu bắt năm 2017.

Kết quả xác minh tại Hà Tĩnh được biết, Trung thụ án ở Trại giam Bình Điền, ra tù hồi tháng 4.2023 nhưng không về nhà, không liên lạc với gia đình. Trong lúc Công an Q.Liên Chiểu đang truy xét, lại xảy ra 4 vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự, lần này Trung bị lần ra dấu vết nhưng tiếp tục "biến mất".

Đến ngày 14.9, Công an Q.Liên Chiểu bắt được Trung đang trốn tại TP.Quy Nhơn (Bình Định). Trung khai nhận từ tháng 6 đến nay, gây ra hơn 25 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng, với thủ đoạn thuê xe máy đi đến các khu dân cư vắng vẻ, từ nhà này leo sang nhà khác.

Vụ đột nhập hàng loạt shophouse Đà Nẵng: 'Siêu trộm' thích mang…tất chân để xóa dấu vết - Ảnh 4.

Trung khai đã gây ra 25 vụ trộm cắp tại TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Không chỉ mang găng tay, Trung mang cả tất chân để xóa hoàn toàn dấu vết trên nền nhà, mặt đường, bờ tường... Nhưng cũng chính đặc điểm này trùng khớp với hồ sơ vụ án mà Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Liên Chiểu ghi nhận khi từng bắt Trung hồi năm 2017, nên từ đó chân tướng nghi phạm dần lộ diện.

Trong lúc trốn tránh, Trung không ở khách sạn mà thuê nhà nghỉ để không phải lo trình báo giấy tờ, cũng chỉ ở 1 ngày rồi rời đi. Trung thường thuê xe máy hoặc mua xe máy cũ, không giấy tờ.

Trung đã trộm 26 điện thoại, 5 máy tính xách tay, khoảng 10 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Hiện Công an Q.Liên Chiểu thu hồi được 4 điện thoại di động, đồng thời mở rộng điều tra các vụ trộm cắp khác.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.