Vụ đổ đất 'giam lỏng' nhóm phóng viên ở Quảng Ngãi: Xem xét thanh tra mỏ đất

07/09/2022 22:28 GMT+7

Sau khi tài xế xe ben chở đất ở mỏ đất Dông Cây Dừa ở xã Bình Khương, H.Bình Sơn ( Quảng Ngãi ) đổ đất " giam lỏng " nhóm phóng viên, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo ngành chức năng xử lý nghiêm và xem xét thanh tra mỏ đất này.

Liên quan vụ tài xế xe ben đổ đất "giam lỏng" nhóm phóng viên, chiều 7.9, UBND H.Bình Sơn có văn bản hỏa tốc mời lãnh đạo các ban, ngành của huyện đến làm việc, trong đó có Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn, Trưởng công an huyện, Phòng TN-MT và các đơn vị liên quan.

Tài xế xe ben đổ đất "giam lỏng" 3 phóng viên khi vào tác nghiệp tại mỏ đất Dông Cây Dừa

HẢI PHONG

Tại buổi làm việc, UBND H.Bình Sơn đã nghe báo cáo các nội dung liên quan đến báo chí phản ánh trong quá trình tác nghiệp tại mỏ đất Dông Cây Dừa.

Sáng cùng ngày, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Phòng TN-MT H.Bình Sơn, chính quyền địa phương lập đoàn kiểm tra thực địa mỏ đất Dông Cây Dừa, được cấp cho Công ty TNHH Lý Tuấn (Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện 8/10 mốc giới tại mỏ đất Dông Cây Dừa không còn trên thực địa. Ngoài ra, bằng thiết bị định vị cầm tay, cơ quan chuyên môn phát hiện Công ty TNHH Lý Tuấn đã khai thác ngoài phạm vi cho phép gần 800 m2 và không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, vận hành mỏ.

Mỏ đất Dông Cây Dừa nhìn từ trên cao

HẢI PHONG

“Chiều 8.9, chúng tôi sẽ làm việc với đại diện Công ty TNHH Lý Tuấn về các vấn đề liên quan đến mỏ đất Dông Cây Dừa. Sau khi làm việc xong sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”, một lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Ngành chức năng Quảng Ngãi kiểm tra tại mỏ đất Dông Cây Dừa vào chiều 6.9

hải phong

Vụ việc "giam lỏng" nhóm phóng viên diễn ra vào sáng ngày 6.9, tại đường dẫn vào mỏ đất Dông Cây Dừa. Trong quá trình tác nghiệp, 3 phóng viên bị 2 xe ben đổ đất bít lối ra, cản đường, “giam lỏng” trong nhiều giờ liền.

Mỏ đất Dông Cây Dừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Công ty TNHH Lý Tuấn không qua đấu giá, có giấy phép khai thác số 69/GP-UBND ngày 7.11.2018, thời hạn 5 năm 5 tháng. Mỏ có diện tích 3 ha, trữ lượng gần 500.000 m3, công suất khai thác 90.000 m3/năm.

Hoạt động khai thác tại mỏ đất Dông Cây Dừa đã có nhiều sai phạm khi cơ quan chức năng kiểm tra

hải phong

Trước đó, liên lạc với chúng tôi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến các mỏ khoáng sản trên địa bàn, nếu doanh nghiệp nào làm sai thì sẽ kiên quyết xử lý. Riêng đối với mỏ đất Dông Cây Dừa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ xem xét, chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho thanh tra toàn diện, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.