Vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể': Tuyên Phạm Thị Thiên Hà y án tử hình

31/12/2021 15:15 GMT+7

HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể'.

Ngày 31.12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án giết người, đổ bê tông phi tang thi thể.

HĐXX tuyên phạt bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM) y án tử hình về tội "giết người", bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 19 năm tù, Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi) 13 năm tù cùng về cùng tội “giết người” và “không tố giác tội phạm”.

Riêng, bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang), bị tòa sơ thẩm tuyên 22 năm tù về tội “giết người” và “che giấu tội phạm”, không có kháng cáo.

HĐXX nhận định, bản án sơ thẩm tuyên có căn cứ, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong đó, hành vi của Hà và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, kiên quyết thực hiện hành vi phạm tội tới cùng, xâm phạm đến tính mạng của người khác, giết nhiều người.

Phạm Thị Thiên Hà - bị cáo chủ mưu vụ án "đổ bê tông phi tang thi thể" tại tòa phúc thẩm sáng 31.12

V.T

Tại phiên tòa, bị cáo Hà khai giết Thành để tự vệ vì nghĩ Thành xâm hại mọi người, lấy tài sản của bà Hoa. Theo HĐXX, bị hại Thành chưa làm gì thì chưa thể gọi là xâm phạm, đó chỉ là suy nghĩ của bị cáo Hà. Đối với bị hại Linh, bị cáo Hà đã không cho Linh trốn thoát và bỏ mặc cho người này chết. Sau đó, Hà không gọi báo công an hay người thân của Linh mà cùng Thảo mua các vật dụng để giấu xác.

Theo HĐXX, bị cáo Hà dù chưa có tiền án tiền sự, gia đình bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Hà là người cầm đầu, có nhiều tình tiết tăng nặng. Hai bị cáo Huyên và Hoa tuy không được bàn bạc từ trước nhưng vẫn làm theo lời của Hà và đã không tố giác tội phạm.

Đối với ý kiến của bà N.T.K.T (mẹ bị hại Trần Trí Thành) trình bày con bà chưa chết. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xét nghiệm, khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh Bình Dương và lời khai của bị cáo Hà, HĐXX có đầy đủ chứng cứ xác định bị hại chính là Thành.

Kẻ chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông thi thể bị tuyên án tử hình tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo Hà, Thảo, Huyên, Hoa cùng 2 nạn nhân tham gia "tu luyện" phản khoa học như nhịn ăn, nhịn uống trong 14 ngày, cắt liên lạc với người thân.

Cuối tháng 12.2018, cả nhóm thuê một căn hộ tại H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) để tu luyện. Ngày 20.1.2019, nạn nhân Linh sau khi nhịn ăn được 10 ngày thì kiệt sức nên tìm cách bỏ trốn thì bị Hà và Thành bắt giữ, đánh đập đến tử vong.

Ngày 23.1.2019, cả nhóm mang thi thể Linh về một căn nhà đã thuê trước đó ở ấp 5, xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng, Bình Dương). Hơn một tuần sau, do thi thể của Linh bắt đầu phân hủy mạnh, các bị cáo đã quấn băng keo, bỏ vào thùng phuy nhựa, đổ bê tông, phi tang.

Cũng tại căn nhà này, ngày 15.3.2019, khi thấy Thành có biểu hiện bất thường, Hà cùng Thảo, Huyên và Hoa siết cổ, chích điện Thành tử vong. Đến 2 - 3 ngày sau, nhóm này đưa thi thể nạn nhân vào thùng phuy nhựa tương tự như đã làm với thi thể nạn nhân Linh để phi tang.

Ngày 15.5.2019, vụ việc được phát hiện khi người mua căn nhà trên đến dọn dẹp, phát hiện hai khối bê tông chứa thi thể nạn nhân. Đến ngày 18.5.2019, nhóm của Hà bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi một khách sạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.