Vụ đâm khu trục hạm Mỹ: hạm trưởng bị thương, 7 thủy thủ mất tích

17/06/2017 10:22 GMT+7

Hải quân Mỹ vừa xác nhận chỉ huy khu trục hạm USS Fitzgerald nằm trong số ít nhất 3 người bị thương sau khi tàu này va chạm tàu chở container mang cờ Philippines ACX Crystal sáng 17.6.

Vụ chạm xảy ra tại vùng biển cách thành phố Yokosuka của Nhật khoảng 103 km vào khoảng 2 giờ 30 phút (giờ địa phương). Reuters dẫn thông cáo từ Hạm đội 7 của Mỹ cho hay hạm trưởng Bryce Benson của tàu USS Fitzgerald đã được trực thăng đưa đến bệnh viện hải quân ở Yokosuka và đang trong tình trạng ổn định. Hai người bị thương còn lại là thủy thủ, cũng đã được trực thăng đưa đến bệnh viện, theo Đài NHK.
Tàu container Philippines ACX Crystal bị hư nhẹ sau vụ va chạm Reuters
Lực lượng tuần duyên Nhật khẳng định 7 thành viên thủy thủ đoàn của chiến hạm USS Fitzgerald mất tích. Một quan chức Mỹ cũng xác nhận với Reuters rằng 7 thủy thủ mất liên lạc sau vụ va chạm.
Hải quân Mỹ và lực lượng tuần duyên Nhật đã triển khai nhiều tàu và trực thăng để tìm kiếm thủy thủ mất tích.
Lực lượng tuần duyên Nhật cho hay sau vụ va chạm, dù bị hư hỏng nặng bên mạn phải và bị vô nước một phần, chiến hạm USS Fitzgerald vẫn có thể đang tự chạy về Yokosuka.Tàu khu trục USS Dewey và 2 tàu kéo của hải quân Mỹ đã được điều đến hỗ trợ. Tàu Philippines ACX Crystal cũng tiếp tục tự chạy về hướng Tokyo.
Chiến hạm USS Fitzgerald có độ choán nước 8.315 tấn trong khi tàu ACX Crystal có độ choán nước 29.060 tấn, theo NHK.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.