Vụ đại úy công an mất 2 chân khi bắt cát tặc: Phạt hành chính 2 người

Nam Long
Nam Long
24/01/2024 19:08 GMT+7

Liên quan vụ đại úy công an bị nạn mất 2 chân khi làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 người về hành vi hút cát trái phép.

Ngày 24.1, tại cuộc họp báo định kỳ quý 4/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện Sở TT-TT đã cung cấp thông tin về việc xử lý những người vi phạm trong vụ đại úy công an bị nạn mất 2 chân khi truy đuổi ghe gỗ hút cát trái phép.

Vụ đại úy công an mất 2 chân khi bắt cát tặc: Phạt hành chính 2 người- Ảnh 1.

Ghe gỗ được C.V.H và N.Đ.K sử dụng hút trộm cát sông, bị lực lượng công an tịch thu

NAM LONG

Theo đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chứng minh, làm rõ hành vi khai thác cát sông không có giấy phép của C.V.H (44 tuổi, ngụ P.Cái Vồn, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) và N.Đ.K (21 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp). Tuy nhiên, tang vật thu được chưa đủ định lượng để xử lý hình sự đối với hành vi khai thác cát trái phép.

Công an H.Trà Ôn đã tham mưu cho UBND huyện này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính C.V.H và N.Đ.K mỗi người 25 triệu đồng. Đồng thời, phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ tang vật gồm 6,39 m3cát sông đã khai thác trái phép cùng ghe gỗ số hiệu HGi-2599 có gắn dụng cụ máy đẩy và dụng cụ bơm hút cát trên sông mà C.V.H và N.Đ.K đã sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Công an H.Trà Ôn vẫn đang xác minh tin báo tố giác tội phạm, xem xét dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc nêu trên.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, sức khỏe đại úy Trần Hoàng Ngôi đã ổn định, đang điều trị vật lý trị liệu để lắp chân giả tại một bệnh viện ở TP.HCM. Theo chẩn đoán của bác sĩ, sức khỏe đại úy Ngôi tiến triển tốt nên việc lắp chân giả sẽ dễ dàng và có khả năng tự đi lại sau thời gian tập luyện.

Sau khi sức khỏe của đại úy Ngôi hồi phục, căn cứ nguyện vọng được tiếp tục công tác lâu dài trong ngành công an, căn cứ thể trạng và tình hình sức khỏe hiện tại, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ bố trí vị trí công tác bảo đảm phù hợp.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.1

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 23.11.2023, tổ công tác thuộc Công an H.Trà Ôn làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Hậu, phát hiện 2 người (sau này xác định là C.V.H và N.Đ.K nêu ở trên) trên 1 ghe gỗ không số hiệu đang khai thác cát trái phép.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng bằng cách bắn súng chỉ thiên, pha đèn. Tuy nhiên, người điều khiển ghe gỗ bỏ chạy dẫn đến va chạm, làm chìm phương tiện của tổ công tác khiến cả 4 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông. Trong đó, đại úy Trần Hoàng Ngôi (31 tuổi, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an H.Trà Ôn) bị thương nặng ở 2 chân, nghi do cuốn vào chân vịt máy của ghe gỗ.

Ngay sau đó, đại úy Ngôi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã phẫu thuật đoạn cả 2 chân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.