Vụ côn đồ truy sát: Không để tội phạm hoành hành nơi 'thanh thiên bạch nhật'

Liên quan đến vụ một nhóm côn đồ của tiệm cầm đồ truy sát 4 người ở Q.8, Bí Thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng yêu cầu phải rà soát các tiệm cầm đồ.

Sáng 9.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã thưởng nóng cho Cơ quan CSĐT Công an Q.8 (TP.HCM) vì đã sớm khoanh vùng, xác định các nghi can liên quan đến vụ truy sát.

Ông Thăng cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho đội hình sự Công an Q.8.

Bí thư Đinh La Thăng hoan nghênh chiến công này của Công an Q.8 và cho hay sau khi hay tin về vụ việc, ông đã điện cho  trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu điều tra đem lại niềm tin cho nhân dân.

“TP.HCM là trung tâm kinh tế, trung tâm du lịch. Trong khi toàn TP đang cố gắng nỗ lực trấn áp tội phạm thì không thể để cho tội phạm hoành hành ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này được. Tôi cũng điện cho Trưởng Công an Q.8 khẩn trương truy bắt tội phạm. Nếu bắt được sẽ thưởng nóng. Hôm nay tôi giữ đúng lời hứa bởi Công an Q.8 đã quyết liệt điều tra, xử lý vụ việc này”, ông Thăng nói.

Rà soát các tiệm cầm đồ

Ông Thăng cũng đề nghị trung tướng Lê Đông Phong phải rà soát tất cả tiệm cầm đồ bởi đây là xuất phát của những vụ đòi nợ thuê, thâm thuê chém mướn ở TP.

Phải làm sao để TP.HCM là nơi mà tội phạm nghe tới phải khiếp đảm không dám mò đến dây nữa. Công an TP.HCM phải tạo nên thương hiệu của mình

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng

“Tôi hoan nghênh Công an TP đã có nhiều nỗ lực kéo giảm tội phạm. Tuy nhiên, tôi yêu cầu Công an TP phải có thống kê sau 3 tháng nỗ lực thì tội phạm giảm xuống bao nhiêu % so với trước. Công an vẫn tiếp tục trấn áp tội phạm chứ không nên làm để lấy thành tích, làm theo đợt; phải làm bài bản, quyết tâm để lấy lại lòng tin của người dân, của nhà đầu tư; phải rà soát lại trong lực lượng ngành công an. Phần lớn lực lượng công an là người tốt, chỉ vài con sâu làm rầu nồi canh”, ông Thăng nói.

Ông Thăng yêu cầu Giám đốc Công an TP khẩn trương thành lập lại đội "săn bắt cướp" bởi đây là nguyện vọng của nhân dân, cán bộ lão thành. Đội "săn bắt cướp" từng là nỗi khiếp sợ, khắc tinh của tội phạm. Ngoài ra cần phải tăng cường trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại cho lực lượng công an trong việc phòng chống tội phạm.

Ông Thăng nói: “Phải làm sao để TP.HCM là nơi mà tội phạm nghe tin khiếp đảm không dám mò đến đây nữa. Công an TP.HCM phải tạo nên thương hiệu của mình. Tất nhiên công an cũng kết hợp với các cơ quan chức năng trong việc kéo giảm tội phạm”.

Trung tướng Lê Đông Phong nói rất phấn khởi vì được sự quan tâm của Thường trực Thành ủy trong việc phá án. Sự quan tâm này là nguồn động viên rất lớn cho Công an TP nói chung và công an các quận huyện nói riêng.

Trung tướng Lê Đông Phong tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng Ảnh: Trung Hiếu

“Với sự quan tâm này, chúng tôi càng nhận thấy phải có trách nhiệm cao hơn trong việc giữ vững bình yên cho nhân dân, cho TP. Vụ việc xảy ra ở Q.8 là ví dụ điển hình cho băng nhóm ở nơi khác đến kinh doanh cầm đồ, nuôi dưỡng băng nhóm đâm thuê chém mướn”, ông Phong nói

Ông Phong cho biết Công an TP đã triển khai đợt "tổng kiểm tra" hành chính, trong đó có các tiệm cầm đồ và vận động toàn dân nộp hung khí để loại bỏ những phát sinh về tội phạm.

Trước đó vào trưa 7.5, ông Huỳnh Văn Lượm (44 tuổi), Lê Trung Tín (18 tuổi), Huỳnh Sơn (20 tuổi), Phan Mạnh Trường (22 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) đang ngồi uống cà phê tại hẻm 44 Đinh Hòa (P.13, Q.8) thì bị 1 nhóm 10 người là người của tiệm cầm đồ Đại Phát ở P.13, Q.8 xông vào đánh và truy sát khiến một số đối tượng bị thương tích.
Hiện Công an Q.8 đã mời 9 người liên quan đến làm việc. Theo thông tin ban đầu, vụ truy sát này liên quan đến việc cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.