Vụ cô gái bị lột đồ làm nhục tại quán cà phê: Nhóm hành hung lần lượt đầu thú

20/01/2017 06:34 GMT+7

3 cô gái tham gia đánh hội đồng, lột đồ làm nhục L.T.B.T (16 tuổi, trú khu 7, TT.Ái Nghĩa) tại quán cà phê hôm 18.1 lần lượt đầu thú.

Chiều 19.1, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng công an H.Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cho biết đến khoảng 15 giờ cùng ngày, 3 cô gái tham gia đánh hội đồng, lột đồ làm nhục L.T.B.T (16 tuổi, trú khu 7, TT.Ái Nghĩa) tại quán cà phê hôm 18.1 lần lượt đầu thú sau nhiều giờ bỏ trốn. 3 cô gái trên gồm: Lê Thị Phương H. (17 tuổi), Lê Thị Huyền Trang (19 tuổi, cùng trú TT.Ái Nghĩa) và Văn Thị Mỹ Dung (18 tuổi, trú xã Đại Hòa, cùng H.Đại Lộc).
Riêng Lê Thị P.H (17 tuổi, trú TT.Ái Nghĩa) đã đầu thú tại cơ quan chức năng tối 18.1, ngay sau khi vụ hành hung xảy ra. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Như Thanh Niên đã thông tin ngày 19.1, chiều 18.1 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và các đoạn clip ghi lại cảnh L.T.B.T bị một nhóm phụ nữ đánh đập dã man tại một quán cà phê ở khu 7 TT.Ái Nghĩa. Theo hồ sơ vụ việc, bước đầu P.H (người đầu thú sớm nhất), do mâu thuẫn từ trước giữa nạn nhân T. và Trang nên chiều 18.1 Trang rủ thêm Phương H., Dung và P.H đến quán cà phê nơi T. đang làm việc để tấn công, thậm chí lột quần áo nạn nhân ngay giữa quán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.