Vụ 'chuyến bay giải cứu': Đề nghị tử hình cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế

17/07/2023 11:49 GMT+7

Luận tội vụ án "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; đồng thời kiến nghị xem xét trách nhiệm ông Tuyên trong giai đoạn 2 của vụ án.

Sáng 17.7, sau 5 ngày làm việc, phiên tòa xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh luận. Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án đối với 54 bị cáo.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Nhận hối lộ 165 tỉ, không ai bị đề nghị tử hình - Ảnh 1.

Các bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu"

TRẦN PHAN

Cựu thư ký bị đề nghị tử hình, kiến nghị xem xét trách nhiệm thứ trưởng

Ở nhóm tội nhận hối lộ có 21 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc nhiều bộ, ngành, địa phương. Trong đó, 18 người bị truy tố với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. 

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị án tử hình

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng thường trực, nhận hối lộ hơn 4,2 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù.

Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), nhận hối lộ 25 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 18 - 19 năm tù.

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người nhận hối lộ nhiều nhất với 42,6 tỉ đồng, bị đề nghị mức án tử hình. Liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Kiên, viện kiểm sát còn kiến nghị xem xét trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại giai đoạn 2 vụ án.

Bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 5 tỉ đồng, bị đề nghị mức án 8 - 9 năm tù...

Các bị cáo Nguyễn Quang Linh (trái) và Tô Anh Dũng được dẫn giải tới phiên xử vụ án "chuyến bay giải cứu"

TRẦN PHAN

Ở nhóm tội đưa hối lộ, 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.

Hai người đưa hối lộ nhiều nhất là Lê Hồng Sơn (cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky), với số tiền "bôi trơn" lên tới hơn 100 tỉ đồng. Hai bị cáo này lần lượt bị đề nghị các mức án 10 - 11 năm tù và 11 - 12 năm tù.

21 bị cáo khác, người bị đề nghị thấp nhất là 18 tháng tù, cao nhất là đến  9 năm tù.

Ở nhóm tội môi giới hối lộ có 4 bị cáo. Trong đó, cựu thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù.

Ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 2 bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án, bị đề nghị mức án 19 - 20 năm tù...

Ở nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ có 4 bị cáo. Trong đó, bị cáo Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù.

Xem nhanh 20h ngày 17.7: Cựu Thư ký Thứ trưởng bị đề nghị án tử | Kiến nghị mở rộng điều tra vụ chạy án

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Nhận hối lộ 165 tỉ, không ai bị đề nghị tử hình - Ảnh 3.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu"

TRẦN PHAN

500 lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới gần 165 tỉ đồng

Theo cáo buộc, đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, hàng trăm ngàn công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại nước ngoài và có nhu cầu về nước. Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng này, Chính phủ chủ trương tổ chức các "chuyến bay giải cứu" (chỉ thu phí vé máy bay, cách ly) và "chuyến bay combo" (trả phí toàn bộ), giao cho Văn phòng Chính phủ cùng 5 bộ, ngành (Ngoại giao, Công an, Y tế, GTVT, Quốc phòng) phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức các chuyến bay, lợi dụng vị trí công việc nắm giữ, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ thuộc các bộ, ngành, địa phương đã nhận tiền để ưu ái cho doanh nghiệp quen biết khi xét duyệt cấp phép chuyến bay.

Kết quả điều tra phát hiện 21 bị cáo phạm tội nhận hối lộ, với hơn 500 lần cầm tiền, tổng cộng gần 165 tỉ đồng. Điển hình như bị cáo Tô Anh Dũng nhận 21,5 tỉ đồng, Nguyễn Quang Linh nhận hơn 4,2 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hương Lan nhận hơn 25 tỉ đồng, Phạm Trung Kiên nhận hơn 42,6 tỉ đồng...

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Nhận hối lộ 165 tỉ, không ai bị đề nghị tử hình - Ảnh 4.

54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" tại tòa

TRẦN PHAN

Cũng theo cơ quan tố tụng, trong khoảng 100 doanh nghiệp được cấp phép chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước thì chỉ có khoảng 20 nhóm doanh nghiệp triển khai thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước, số còn lại cho mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp phép rồi bán quyền tổ chức cho pháp nhân khác.

Để được tham gia, đại diện một số doanh nghiệp đã trực tiếp hoặc qua trung gian chi tiền "bôi trơn" cho các lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền tại các bộ, ngành liên quan. Trong số 54 bị cáo, 23 người bị truy tố về tội đưa hối lộ, thông qua hơn 400 lần chi tiền để đưa hơn 226 tỉ đồng cho quan chức các bộ, ngành.

Trong 5 ngày xét xử vừa qua, phần lớn các bị cáo ở nhóm đưa và nhận hối lộ đều thừa nhận hành vi phạm tội. Về phía các cựu quan chức, nhiều người cho biết, do nhận thức hạn chế, nghĩ đơn giản là quà cảm ơn của doanh nghiệp nên chấp nhận cầm tiền. Ví dụ như cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng dù nhận hối lộ tới 21,5 tỉ đồng nhưng không biết đó là vi phạm pháp luật.

Về phía đại diện các doanh nghiệp, một số khai rằng tự nguyện đưa tiền hối lộ để cảm ơn vì được xét duyệt chuyến bay. Một số thì "tố" bị ép buộc chi tiền, thậm chí ra giá trắng trợn. Ví dụ như bị cáo Đào Minh Dương, Giám đốc Công ty Vijasun, nhiều lần cho biết bị ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, yêu cầu đưa hối lộ thì mới được cấp phép chuyến bay.

Xem nhanh 20h: Cựu thư ký thứ trưởng ám ảnh án tử hìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.