Vụ chủ 'mất tích', trường bán, cô trò hoang mang: Truy xét côn đồ 'khủng bố' ngày khai giảng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/09/2018 07:21 GMT+7

Ngày 5.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tổ chức truy xét nhóm côn đồ ném chất bẩn vào Trường mầm non Chú Ếch Con (đường Võ Chí Công, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Rạng sáng cùng ngày, khoảng 4 - 5 đối tượng mang theo các gói sơn, mắm tôm tấn công vào trường (ảnh). Vào thời điểm khai giảng sáng 5.9, nhiều đối tượng dùng ổ khóa khóa cổng, giăng băng rôn thông báo trường đóng cửa, xua đuổi phụ huynh nhằm gây áp lực để đòi nợ bà Lê Thị Sen, nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn và đào tạo Bầu trời cao, chủ đầu tư trước đây nhà trường.
[VIDEO] Ném chất bẩn vào trường mầm non đúng ngày khai giảng
Từ giữa tháng 8, các đối tượng liên quan cũng đã nhiều lần đe dọa và “khủng bố” tương tự. Ông Lê Trung Sinh, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Bầu trời cao, cho biết ông đã mua lại trường và hiện là chủ đầu tư hợp pháp; còn việc bà Sen nợ nần không liên quan đến trường.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.8 bà Sen đột ngột thông báo đóng cửa cơ sở ở đường Lê Văn Đức (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.