Vụ chôn rác thải y tế trái phép ở Đắk Nông: Đã xác định được nghi can

Thanh Quân
Thanh Quân
06/09/2022 17:46 GMT+7

Ngày 6.9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết đã xác định được một số nghi can trong vụ chôn rác thải y tế trái phép ở thôn 9, xã Kiến Thành, H.Đắk R'Lấp.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, tháng 8.2022, có một người tên Nghĩa (địa chỉ TP.HCM) gọi điện cho ông Nguyễn Đức Thúy (thôn 2, xã Kiến Thành, H.Đắk R’Lấp) thuê một máy múc cùng một tài xế trong thời gian 30 ngày với giá 80 triệu đồng.

Hiện trường vụ chôn rác thải y tế trái phép ở Đắk Nông

THANH QUÂN

Theo thỏa thuận, ông Thúy sẽ đảm nhiệm san lấp mặt bằng làm đường, múc hố chôn phân vi sinh, lấp hố để ủ phân. Sau đó, ông Nghĩa giới thiệu với ông Thúy người tên Nguyễn Như Hoàng (ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) đến để điều hành mọi hoạt động làm đường và chôn lấp phân vi sinh tại một thửa đất ở thôn 9, xã Kiến Thành (chủ sở hữu thửa đất là ông Đặng Hoàng Lam, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM).

Rác thải y tế rơi khắp nơi ở hiện trường

THANH QUÂN

Tuy nhiên, do máy múc của ông Thúy bị hỏng nên ông Thúy nhờ người tìm và thuê của ông Nguyễn Hải Phong (xã Đắk Wer, H.Đắk R’Lấp) 1 máy múc và 1 tài xế với giá 50 triệu đồng. Sáng 19.8, ông Phong thuê ông Nguyễn Khắc Đạo (xã Đắk R’ Tih, H.Tuy Đức) lái máy múc thực hiện việc chôn lấp dưới sự điều hành của Nguyễn Như Hoàng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có khoảng 70 tấn rác thải rắn có dạng bột màu đen, màu xám, ẩm ướt, bao nilon, kim tiêm.. được chôn lấp trái phép tại thôn 9, xã Kiến Thành. Cơ quan chức năng xác định những nghi can chở 7 container từ tỉnh Bình Phước, rồi vận chuyển trên xe đầu kéo chôn lấp trái phép tại thôn 9, xã Kiến Thành.

Rợn người với bãi rác y tế chôn trái phép ở Đắk Nông

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.8, người dân phát hiện một số người chở rác đến vứt ở khu vực thôn 9, xã Kiến Thành, H.Đắk R'Lấp (Đắk Nông). Ban đầu, không biết những người này chở gì, chỉ thấy được che đậy rất kỹ và thường hoạt động buổi tối. Sau đó, khi người dân và chính quyền xã kiểm tra mới biết đó là rác thải y tế.

Tại hiện trường, thời điểm cơ quan chức năng vào kiểm tra (ngày 31.8 và 1.9), các nghi can để lại 1 xe múc, dùng để múc đất che đậy rác. Khu vực đổ rác rộng khoảng 400 m2 và có rất nhiều loại rác thải đã được chôn lấp, như: kim tiêm, kit test Covid-19, ống truyền nước, thùng nhựa, bao bì…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.