Vụ che giấu nhập cảnh trái phép: Chụp hình nhân viên massage để chào mời bán dâm

31/03/2022 08:21 GMT+7

Ngoài bản án tiếp tay người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, TAND TP. Đà Nẵng còn đề nghị tiếp tục xử lý hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm. 3 nữ bị cáo đã chụp hình nhân viên massage gửi lên Wechat để chào mời bán dâm.

Tối 30.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc xét xử sơ thẩm 3 bị cáo tiếp tay người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam.

“Bộ ba” chứa mại dâm cho người Trung Quốc giữa đại dịch Covid-19

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Diệu My (30 tuổi, quê quán Hồng Kông, ngụ Q.Hải Châu) 9 năm tù; Nguyễn Thanh Hằng (25 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù; Trần Thị Thanh Trà (29 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Lê Thị Diệu My bị HĐXX tuyên phạt 9 năm tù và xử phạt 30 triệu đồng

VĂN TIẾN

Như Thanh Niên đã thông tin, My là chủ các cơ sở massage, karaoke, khách sạn khu vực biển Đà Nẵng, có quan hệ tình cảm yêu đương đồng tính nữ với 2 nhân viên quản lý là Hằng và Trà.

Từ 23.7.2020 đến 30.7.2020, TP.Đà Nẵng giãn cách xã hội, nhưng 3 nữ bị cáo vẫn cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở chui tại massage Ly’s Spa & Apartment (110 Trần Bạch Đằng, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Trần Thị Thanh Trà bị tuyên phạt 8 năm tù và xử phạt 30 triệu đồng

VĂN TIẾN

Nguyễn Thanh Hằng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

VĂN TIẾN

Các bị cáo nâng giá từ 800.000 đồng/phòng/ngày lên 2 triệu đồng/người/ngày để che giấu người Trung Quốc khi công an kiểm tra ráo riết, thu lợi bất chính.

Nhân viên massage Phạm Thị Lộc thì yêu cầu chủ khách sạn nơi giấu người Trung Quốc xóa dữ liệu camera để xóa dấu vết tiếp tay. Do Lộc hiện đã bỏ trốn, nên cơ quan chức năng sẽ truy xét, xử lý sau.

3 nữ bị cáo trước tòa

VĂN TIẾN

Trong vụ án, My, Trà, Hằng còn có hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Tuy nhiên, trước tòa Hằng phản cung, chối tội, phủ nhận hành vi liên quan mại dâm. HĐXX đã đưa ra các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra từ dữ liệu điện thoại của các bị cáo. Lúc này, Hằng mới thừa nhận việc My chỉ đạo chụp ảnh các nữ nhân viên massage của Ly’s Spa & Apartment đăng lên Wechat để chào mời bán dâm cho khách Trung Quốc với giá 5 triệu đồng/lượt.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra xử lý nghiêm. Riêng 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị xử phạt, trục xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.