Vụ cháy tòa lâu đài ở Quảng Ninh: Nạn nhân đã thoát ra nhưng lại chạy vào bên trong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/04/2022 22:45 GMT+7

Theo Công an Quảng Ninh, vụ cháy tòa lâu đài ở Quảng Ninh ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Ngày 19.4, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về các vụ cháy trên địa bàn thời gian qua. Đặc biệt là 2 vụ việc được dư luận quan tâm gần đây là vụ cháy tòa lâu đài ở Cẩm Phả và Chợ Hạ Long 1.

Vụ cháy tòa lâu đài ở Quảng Ninh làm chết 1 người, thiệt hại về tài sản khoảng 3 tỉ đồng

Thu Giang

Về vụ cháy tòa lâu đài của ông Đỗ Xuân H. (P.Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), thượng tá Trần Huy Nghị, Trưởng phòng cảnh sát PCCC - Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết qua trích xuất camera của tòa lâu đài nói trên thì thấy bà chủ đã thoát được ra ngoài và hô hoán mọi người dập lửa. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì nạn nhân đã chạy lên tầng 2 và bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng cảnh sát PCCC - Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt sau đó 5 phút và đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, sau vài tiếng cấp cứu nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện vì ngạt khói.

Vụ cháy Chợ Hạ Long 1 ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng

Thu Giang

Cũng theo thượng tá Nghị, tòa lâu đài nói trên có trang bị bình bọt chữa cháy, nguyên nhân vụ việc được xác định là do chập điện. Thiệt hại vụ cháy khoảng 3 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ cháy Chợ Hạ Long 1 (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), thượng tá Trần Huy Nghị cũng cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân cũng là do chập điện từ một tủ bảo ôn, ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong các ngày 11 - 12.4, tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy lớn; trong đó vụ cháy tòa lâu đài trăm tỉ ở Cẩm Phả khiến 1 người tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.