Vụ cháy phòng trọ ở Q.12, TP.HCM: Nạn nhân đã tử vong sau 4 ngày điều trị

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/12/2022 17:41 GMT+7

Liên quan vụ cháy phòng trọ ở Q.12 (TP.HCM), ngày 12.12, nạn nhân nam đã tử vong tại bệnh viện sau 4 ngày điều trị.

Liên quan đến vụ nghi phóng hỏa đốt phòng trọ ở Q.12 (TP.HCM) làm chị D.T.H (22 tuổi, quê Bình Phước) tử vong, ngày 12.12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh Đ.T.X (30 tuổi, quê Bình Thuận), nạn nhân nam trong vụ việc cũng đã tử vong.

Hiện trường vụ việc

C.T.V

Trước đó, hôm 8.12, anh X. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng, sốc bỏng và bỏng hô hấp, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với thương tích bỏng 98%, tiên lượng xấu. Như vậy, sau 4 ngày cấp cứu điều trị, nạn nhân nam trong vụ việc đã tử vong.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM đã bắt giữ T.D.T (28 tuổi, Cà Mau), là nghi phạm trong vụ nghi phóng hỏa đốt phòng trọ ở Q.12, để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 3 giờ 38 phút ngày 8.12, nhà dân ở số 168 đường Đông Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM) xảy ra đám cháy. Hậu quả làm chị D.T.H (22 tuổi, quê Bình Phước) tử vong, anh Đ.T.X (30 tuổi, quê Bình Thuận) bị bỏng 98% cơ thể, nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ T.D.T (28 tuổi, Cà Mau), là nghi phạm trong vụ việc.

T. khai từng có tình cảm và sống cùng với chị H. tại căn phòng bị cháy. Gần đây, cả hai xảy ra cự cãi nên T. dọn ra ngoài, chị H. ở lại. Đến khuya 7.12, canh lúc chị H. ra khỏi phòng, T. mua xăng lẻn vào chờ thời cơ gây án. Khi chị H. dẫn bạn trai mới là anh X. về ngủ say, T. xông ra phóng hỏa rồi núp trên mái nhà dân đến khi bị bắt. Vụ việc làm chị H. và anh X. tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.