Vụ cháy nổ làm 9 công nhân bị bỏng ở Quảng Ngãi: 2 người đã tử vong

Hải Phong
Hải Phong
17/11/2023 16:34 GMT+7

Vụ cháy nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất ở Quảng Ngãi làm 9 người bị bỏng vào ngày 3.11, đến nay có 2 người tử vong, 6 người vẫn đang điều trị, 1 người đã xuất viện.

Ngày 17.11, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi cho biết, nạn nhân thứ 2 đã tử vong trong vụ cháy nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất, thuộc Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Quảng Ngãi. Đó là ông Phan Văn Vinh (37 tuổi, ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi). Hiện ông Vinh đã được gia đình đưa về nhà an táng.

Vụ cháy nổ làm 9 công nhân bị bỏng ở Quảng Ngãi: 2 người đã tử vong - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ xảy ra tại Công ty DQS làm 9 công nhân bị bỏng

Đ.H

Trước đó, nạn nhân Phan Văn Long (ở xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cũng đã tử vong lúc 10 giờ 30 ngày 8.11 do vết thương quá nặng.

Hiện tại có 6 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội), 1 bệnh nhân đã được xuất viện.

"Sau khi sự việc xảy ra, Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi đã có báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ LĐ-TB-XH về vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động trên", Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi cho biết thêm.

Theo Công ty DQS, vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 25 ngày 3.11, khi các công nhân thuộc Phân xưởng ống - xưởng thiết bị tàu - nhà máy chế tạo đang tiến hành công việc hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu chở dầu M.T Legend. Trong quá trình làm việc thì xảy ra sự cố cháy nổ tại két trống (Void tank) dưới đáy buồng bơm gây bỏng các công nhân.

Vụ cháy nổ làm 9 công nhân bị bỏng ở Quảng Ngãi: 2 người đã tử vong - Ảnh 2.

Công nhân Công ty DQS đang làm việc

Đ.H

Qua nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể là do van đường ống dẫn dầu bị rò rỉ vào trong Void tank, cùng lúc các công nhân tiến hành công việc sinh lửa, hơi dầu phát sinh trong két trống mở ra trước đó bay lên bắt gặp tia lửa gây cháy nổ.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi vụ cháy nổ xảy ra tại Công ty DQS làm 9 công nhân bị bỏng, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở LĐ-TB-XH và Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan liên quan đã đến kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.