Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Thiếu tá quân đội hồi phục ngoạn mục

06/11/2023 18:08 GMT+7

Chiều 6.11, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân cuối cùng (thiếu tá quân đội Nguyễn Văn Chương) trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Chia sẻ với báo chí, PGS - TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ban đầu đơn vị tiếp nhận 26 bệnh nhân nhập viện do nhiễm độc khí CO. Trong đó, có 2 người bệnh nguy kịch, 2 người đa chấn thương, 7 bệnh nhi (nhỏ nhất 8 tháng tuổi), 1 người cao tuổi nhất 81 tuổi.

Thiếu tá quân đội bị nguy kịch, hồi phục ngoạn mục sau gần 2 tháng điều trị  - Ảnh 1.

Các bác sĩ, người nhà bệnh nhân dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

ĐÌNH HUY

Lập tức, bệnh viện đã kích hoạt cấp cứu đỏ (cấp cứu ở mức độ cao nhất - PV). Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai tập trung mọi nguồn lực, lập tổ công tác đặc biệt với các chuyên gia về hô hấp, chống độc… để cứu chữa cho người bệnh.

Sau ít ngày xảy ra vụ cháy, có 5 trường hợp khác tiếp tục nhập viện, nâng tổng số nạn nhân lên con số 31; trong đó có 1 bệnh nhân trong tình trạng nặng, 1 trường hợp gãy xương gót chân đang được phẫu thuật.

Theo ông Giáp, tính đến nay, tất cả các bệnh nhân đã được cứu sống và xuất viện. Đến chiều 6.11, bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy là thiếu tá Nguyễn Văn Chương (Lữ đoàn 21, Bộ đội biên phòng) đã bình phục, trở về bên gia đình, đồng đội.

Thiếu tá quân đội bị nguy kịch, hồi phục ngoạn mục sau gần 2 tháng điều trị  - Ảnh 2.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương (ngồi giữa)

ĐÌNH HUY

27 cuộc hội chẩn để cứu sống thiếu tá quân đội

Nói về tình trạng của thiếu tá Chương, PGS - TS Vũ Văn Giáp cho hay, thiếu tá Chương nhập viện lúc 3 giờ ngày 13.9 trong tình trạng hôn mê, người ám đen. Qua thăm khám, anh Chương được chẩn đoán ngộ độc khí CO và khí độc khác, bỏng hô hấp, hít bụi than, có tổn thương và suy đa cơ quan (suy hô hấp, viêm phổi, bỏng đường hô hấp, tổn thương tim, tổn thương não, thận, gan, cơ).

Thiếu tá quân đội bị nguy kịch, hồi phục ngoạn mục sau gần 2 tháng điều trị  - Ảnh 3.

PGS - TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

ĐÌNH HUY

Các bác sĩ ngay lập tức đặt ống nội khí quản cho anh Chương. Bệnh nhân được thở máy từ ngày 13 - 21.9. Từ ngày 21.9, thiếu tá Chương được mở khí quản đặt canuyn, chuyển từ thở máy sang thở ô xy đến ngày 3.10. 

Ngày 5.10, bác sĩ rút canuyn khí quản. Thiếu tá Chương được điều trị ô xy cao áp từ ngày 13.10 - 3.11 tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tính đến nay, thiếu tá Chương là một trong những bệnh nhân phải tiến hành hội chẩn nhiều nhất, với 27 cuộc hội chẩn. Ngoài hội chẩn toàn viện, các bác sĩ còn kết hợp hội chẩn liên viện, có những ngày tổ chức 2 cuộc họp hội chẩn.

Thiếu tá quân đội bị nguy kịch, hồi phục ngoạn mục sau gần 2 tháng điều trị  - Ảnh 4.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương có sự hồi phục ngoạn mục

ĐÌNH HUY

"Ngoài việc điều trị tích cực, chúng tôi còn điều trị về tâm lý, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và các chế độ điều trị khác cho nạn nhân. Anh Chương hiện tự đi lại tốt, tự cầm bát ăn cơm. Tuy nhiên, anh Chương chưa thực hiện được các động tác như viết chữ, chưa đọc được chữ", PGS - TS Vũ Văn Giáp nói.

Ông Giáp cho biết thêm, trí nhớ của anh Chương đang phục hồi. Khi nhập viện, trí nhớ nạn nhân bị mất hoàn toàn, nhưng sau quá trình điều trị đã phần nào hồi phục được, nhận biết người quen, sự việc cơ bản. Anh Chương đã biết hỏi chuyện gia đình, nhớ lại công việc cơ quan, việc mới xảy ra vài ngày.

Thiếu tá quân đội bị nguy kịch, hồi phục ngoạn mục sau gần 2 tháng điều trị  - Ảnh 5.

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu tại buổi lễ

ĐÌNH HUY

Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trường hợp của thiếu tá Chương là một ca bệnh "hồi phục ngoạn mục". "Ngày hôm nay, khi tôi bắt tay anh Chương, anh ấy đã chào tôi trước. Có lẽ không niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi cấp cứu thành công bệnh nhân bị nặng, nguy kịch", ông Cơ nói.

Có mặt trong buổi lễ xuất viện của con trai, ông Nguyễn Văn Chức (bố thiếu tá Chương) gửi lời cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Gần 2 tháng qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, con trai ông "được sinh ra một lần nữa".

Thiếu tá quân đội bị nguy kịch, hồi phục ngoạn mục sau gần 2 tháng điều trị  - Ảnh 6.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng hoa, trao giấy xuất viện cho thiếu tá Nguyễn Văn Chương

ĐÌNH HUY

Thiếu tá quân đội bị nguy kịch, hồi phục ngoạn mục sau gần 2 tháng điều trị  - Ảnh 7.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q.Thanh Xuân trao hơn 3,3 tỉ đồng từ tiền hỗ trợ của người dân trên cả nước cho thiếu tá Nguyễn Văn Chương

ĐÌNH HUY

Trước đó, tối 12.9, chung cư mini nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Đáng chú ý, dù được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng nhưng sau đó, chung cư mini này đã được ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đầu tư, xây dựng thành 9 tầng.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Minh về tội "vi phạm quy định về PCCC".

Công an TP.Hà Nội xác định, nguyên nhân gây cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1. Lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chương là một trong những nạn nhân vụ cháy chung cư mini được Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tập đoàn Trường Tươi, Tập đoàn Kim Oanh và bạn đọc hỗ trợ, thăm hỏi, động viên với tổng số tiền 33 triệu đồng qua 2 đợt.

Cụ thể, ngày 19.9, đại diện Báo Thanh Niên thay mặt nhà tài trợ là Tập đoàn Kim Oanh hỗ trợ gia đình thiếu tá Chương 3 triệu đồng.

Ngày 4.10, đại diện Báo Thanh Niên tiếp tục thăm hỏi, trao tiền của các nhà hảo tâm và bạn đọc cả nước tới gia đình thiếu tá Chương với số tiền 30 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.