56 người chết, 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
13/09/2023 18:08 GMT+7

Công an TP.Hà Nội xác định vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

Chiều 13.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ chung cư mini trong vụ cháy khiến 56 người chết

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Khoảng 40 người tử vong, nhiều người cấp cứu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường

KIẾN TRẦN

Tối cùng ngày, theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vụ cháy đã làm 56 người chết, 37 người bị thương. 

Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, quá trình chữa cháy, cứu nạn, một số chiến sĩ công an cũng bị thương, ngạt khói và được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, Tổng đài 114 cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà ở có nhiều căn hộ tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Hà Nội.

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: Khoảng 40 người tử vong, nhiều người cấp cứu - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

KIẾN TRẦN

Nhận báo cáo từ Công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo TP.Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, khắc phục hậu quả và khám nghiệm, điều tra.

Công an TP.Hà Nội đã điều 15 xe chữa cháy, cứu nạn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an, Trường đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác thuộc Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Khoảng 23 giờ 30 ngày 12.9, các đơn vị đã tiếp cận đám cháy, tổ chức các mũi  tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Công an TP.Hà Nội cho hay, dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng 400 m, xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang nhà dân lân cận. 

Xem nhanh 20h ngày 13.9: Lời kể những người thoát chết vụ cháy chung cư mini thảm khốc ở Hà Nội

Giám đốc TP.Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.