Vụ cháy 6 tàu cá ở Nam Định thiệt hại ước tính 10 tỉ đồng

Cù Hiền
Cù Hiền
18/01/2023 12:00 GMT+7

Ngọn lửa bốc lên từ 1 tàu cá, sau đó lan nhanh sang 5 tàu neo đậu kế bên khiến cả 6 tàu bị cháy. Một chủ tàu phải chặt đứt dây neo, đẩy tàu ra xa để ngăn lửa cháy lan.

Ngày 17.1, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Phúc Thắng, H.Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cho biết, lực lượng chức năng xác định 6 tàu cá bị cháy ngày 16.1 vừa qua mang các số hiệu: NĐ-93360, NĐ-93361, NĐ-93326, NĐ-93327, NĐ-93328, NĐ-93329 thuộc sở hữu của 3 gia đình. Tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính khoảng 10 tỉ đồng.

Hiện trường các tàu bị cháy

ctv

Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên kịp thời với gia đình có tàu bị nạn, sáng qua (17.1), đại diện lãnh đạo xã Phúc Thắng (H.Nghĩa Hưng) và Đoàn trinh sát số 1 Cảnh sát biển Việt Nam đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ và động viên các gia đình.

Theo đó, UBND xã Phúc Thắng hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng; Đoàn trinh sát số 1 Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình và Hội Chữ thập đỏ xã Phúc Thắng hỗ trợ 500.000 đồng/gia đình.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 16.1, 6 tàu cá của 3 chủ tàu có hộ khẩu thường trú xóm 7, xã Phúc Thắng (H.Nghĩa Hưng) gặp nạn khi neo đậu tại cầu cảng cống Quần Vinh 1 (xã Phúc Thắng). Ngọn lửa bốc lên từ 1 tàu cá (chưa rõ nguyên nhân - PV), sau đó nhanh chóng lan sang 5 tàu neo đậu kế bên.

Phát hiện sự cố, ngư dân đã phối hợp với lực lượng chức năng chặt dây neo, để tàu trôi tự do ra biển nhằm ngăn tình trạng lửa cháy lan sang các tàu khác.

Tại thời điểm cháy, gió thổi mạnh, trên tàu có dầu nên ngọn lửa càng bốc lên cao, khó khống chế. Đến khoảng 15 giờ, ngọn lửa được dập tắt nhưng các tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tập trung liệt kê tài sản bị thiệt hại và làm rõ nguyên nhân 6 tàu cá bị cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.