Vụ cháy 11 tàu cá ở TP.Phan Thiết: Lửa hàn rơi xuống sàn hầm máy, gây cháy

Quế Hà
Quế Hà
07/12/2023 22:20 GMT+7

Vào chiều tối 7.12, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) có báo cáo nhanh vụ cháy 11 tàu cá xảy ra lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

Tính đến 19 giờ ngày 7.12, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo nhanh của Công an TP.Phan Thiết có 11 tàu cá bị cháy, trị giá mỗi tàu cá trung bình khoảng 3,5 tỉ đồng.

Trong chiều tối nay, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã phối hợp Công an TP.Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Cháy lớn ở Phan Thiết, ít nhất 11 tàu cá bị thiêu rụi

Theo báo cáo của Công an TP.Phan Thiết, vụ cháy xảy ra tại xưởng sửa chữa tàu thuyền vào khoảng 14 giờ 30 ngày 7.12. Thời điểm trên, nhóm thợ sửa chữa tàu thuyền thuộc Công ty TNHH sửa chữa - đóng tàu Phan Thiết (khu phố 2, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết - sát cửa sông Phú Hài) đang sửa chữa, hàn pô trên mạn trái của tàu cá số hiệu BTh-99897TS, do ông Nguyễn Thanh Trường (43 tuổi, ở xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý) làm chủ tàu.

Công an Phan Thiết xác nhận nguyên nhân ban đầu vụ cháy 11 tàu cá chiều nay - Ảnh 1.

Vụ cháy thiêu rụi 11 con tàu của ngư dân

QUẾ HÀ

Thợ này là Hàn Phi Hổ (45 tuổi, trú P.Phú Hài, TP.Phan Thiết). Thời điểm xảy ra cháy, Nguyễn Duy Tân (17 tuổi, con trai chủ tàu) đang trông coi tàu và hỗ trợ Hàn Phi Hổ sửa chữa tàu.

Trong quá trình hàn pô của con tàu, các thợ hàn có che chắn. Tuy nhiên, ngọn lửa hàn bắn ra, rơi xuống sàn hầm máy, dẫn đến bốc cháy do có dầu.

Lúc này, Hổ và Tân dùng nước tạt vào ngọn lửa và dùng vòi để xịt nước nhưng không dập tắt được ngọn lửa. Thời điểm cháy có gió to, ngọn lửa đã nhanh chóng cháy lan sang các tàu bên cạnh.

Công an Phan Thiết xác nhận nguyên nhân ban đầu vụ cháy 11 tàu cá chiều nay - Ảnh 2.

Danh sách 11 con tàu bị thiêu rụi trong vụ cháy chiều nay

Q.H

Tại thời điểm xảy ra cháy, bãi tàu thuyền của Công ty TNHH sửa chữa - đóng tàu Phan Thiết đang có 30 tàu neo đậu để sửa chữa. Vụ cháy đã thiêu rụi 10 con tàu trên bãi neo đậu và 1 tàu đang neo dưới sông.

Công an Phan Thiết xác nhận nguyên nhân ban đầu vụ cháy 11 tàu cá chiều nay - Ảnh 3.

Lực lượng quân đội tham gia chữa cháy chiều nay

QUẾ HÀ

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 7.12. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, do tàu làm bằng gỗ, bên dưới có dầu nhớt và trời gió mạnh nên lửa bốc cháy và lan nhanh qua tàu khác. Lực lượng PCCC cùng 3 xe chuyên dụng đến hiện trường nhưng do hẻm nhỏ, mất nhiều thời gian để tiếp cận tàu bị cháy. 

Nhiều lực lượng như bộ đội biên phòng, quân sự, dân quân tự vệ đến hiện trường hỗ trợ các chiến sĩ cảnh sát PCCC khống chế đám cháy. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh và UBND TP Phan Thiết đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.