Vụ cháu bé bị thiêu: Thông tin bất ngờ về người điều trị tự kỷ

13/09/2022 08:11 GMT+7

Liên quan vụ ông L.M.Qu. thông báo với gia đình đã thiêu cháu N. (3 tuổi, được cho là bị bệnh chậm phát triển) bằng than củi, 'người điều trị trẻ tự kỷ, chậm phát triển' là ai ? Nơi chăm sóc điều trị bệnh như thế nào ?

Lời khai người “điều trị tự kỷ” trong vụ cháu bé 3 tuổi bị thiêu

Người điều trị trẻ tự kỷ, chậm phát triển học ở Anh quốc ?

Như Thanh Niên đã thông tin, khi ông N.H.N. (45 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đưa con là bé N.L.M.Q. (3 tuổi) vào gặp ông L.M.Qu. (45 tuổi, trú P.Xuân Phú, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế; tạm trú P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) để thăm khám thì ông Qu. khẳng định, cháu N.L.M.Q. bị chậm phát triển trí tuệ, cần phải điều trị trước 3 tuổi mới sớm lành được.

Ông Qu. đưa ra chi phí điều trị lên đến 200 triệu đồng/tháng và giới thiệu với ông N. mình là người học ở Anh quốc về tật học và đảm bảo con của ông N. sẽ lành bệnh.

Theo ông Qu., với chi phí 200 triệu đồng/tháng, cháu Q. sẽ được cả một ekip điều trị, gồm tài xế, ô tô để chở cháu Q. cùng ekip đi những nơi cần thiết. Ngoài ra, cháu Q. có cô nấu ăn, cô chăm sóc ngủ lại bên cháu, tất cả đều có “nghề” trong việc này. Chưa hết, cũng theo ông Qu., cơ sở điều trị cho cháu Q. có đầy đủ tiện nghi, thiết bị hỗ trợ điều trị, không gian sân vườn xung quanh, căn phòng của cháu được thiết kế rất khoa học…

Ông Qu. giới thiệu mình học ở Anh quốc về tật học

C.T.V.

Đáng lưu ý, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngày 3.3, khi gia đình ông N. đang ở khách sạn tại TP.Bảo Lộc, ông Qu. gọi điện yêu cầu test Covid-19 cho cháu Q. thì mới nhận. Vì cháu còn nhỏ nên gia đình ông N. test cho vợ mình và gửi kết quả cho ông Qu. xem, sau đó ông Qu. đến đón cháu Q..

Đến ngày 8.3, ông Qu. gọi điện yêu cầu gia đình ông N. test Covid-19 cho cả nhà rồi gửi cho ông vì cháu Q. nhiễm Covid-19 hôm 3.3 (ngày gia đình giao cháu Q. cho ông Qu. - NV), mấy người trong ekip của ông cũng nhiễm Covid-19. Đến hôm sau, ông Qu. lại báo cháu N. đã khỏe và sau đó là khỏi Covid-19. Thế nhưng, đến ngày 27.3, gia đình ông N. nhận được bình tro cốt mà ông Qu. nói là của cháu Q.. Ông Qu. còn cho biết,mình đã thiêu cháu Q. bằng than củi (như Thanh Niên đã thông tin).

Lời khai người “điều trị tự kỷ” trong vụ cháu bé 3 tuổi bị thiêu

Cơ sở điều trị VIP là nhà thuê

Không như giới thiệu ban đầu của ông Qu. với gia đình ông N., rằng cơ sở điều trị rất “hoành tráng”, thực tế qua xác minh của cơ quan công an, nơi điều trị (địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh, P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) thực tế là căn nhà cấp 4 do bà N.T.B. (72 tuổi) làm chủ. Bà B. cho ông L.M.Qu. thuê lại căn nhà trên từ đầu năm 2022 với giá 3 triệu đồng/tháng. Bản thân ông Qu. là người bị dị tật bẩm sinh, hai chân bị liệt, phải ngồi xe lăn.

Cơ sở được giới thiệu "hoành tráng" thực ra là nhà cấp 4 ông Qu. thuê lại

C.T.V.

Bà B. cho biết bà cũng có nghe nói ông Qu. có khả năng nuôi dạy trẻ bị bại não. Trong thời gian cho ông Qu. thuê nhà, bà không biết ông Qu. làm nghề gì mà chỉ thấy có 1 người phụ nữ và 1 em nhỏ ở chung.

Sau khi cho ông Qu. thuê nhà, bà B. không làm thủ tục đăng ký thuê trọ và cũng không thông báo gì với chính quyền địa phương. Đến khoảng tháng 5.2022, ông Qu. trả nhà.

Trạm Y tế P.Lộc Tiến xác nhận, từ đầu năm đến nay, không có trường hợp nào có tên N.L.M.Q. (3 tuổi, con ông N.) khai báo bị mắc Covid-19 và cả phường cũng không ghi nhận trường hợp nào chết do Covid-19.

Công an P.Lộc Tiến cũng xác định không có trường hợp nào có tên L.M.Qu., N.L.M.Q. và C.T.T.B. (39 tuổi, người phụ nữ ở cùng với Qu.) đăng ký tạm trú tại địa phương.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Sở LĐ-TBXH Lâm Đồng cho hay, tại TP.Bảo Lộc chỉ có 3 cơ sở ở xã Lộc Thanh, xã Đam B’ri và P.Lộc Phát được cấp phép thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật, chậm phát triển. Và không có cơ sở nào được cấp phép tại địa chỉ (54/39 Phan Chu Trinh) ở P.Lộc Tiến nói trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an Lâm Đồng hiện vẫn đang tiếp tục các hoạt động điều tra liên quan đến tin tố giác tội phạm về việc gia đình ông N.H.N. gửi con N.L.M.Q. cho ông L.M.Qu. nuôi dưỡng, chăm sóc nhưng sau đó cháu bé chết chưa rõ nguyên nhân. Theo lời khai ông Qu., ông đã thiêu cháu Q. bằng than củi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.