Vụ cá chết ở hồ thủy điện: Không có độc tố trong nước

15/07/2017 06:22 GMT+7

Ngày 14.7, Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết qua kiểm tra ban đầu, không có độc tố trong nước ở hồ thủy điện Plei Krông (thuộc H.Đăk Hà).

Cá nuôi trong lồng bè chết hàng loạt là do hàm lượng ô xy hòa tan trong nước quá thấp, cá bị ngạt. Kết quả đo hàm lượng ô xy các ngày 12 và 13.7 cho thấy, ô xy ở dưới 4 mg/lít, thấp hơn so với mức quy chuẩn là trên 4 mg/lít. Trong các ngày này, lượng nước hồ thủy điện Plei Krông xuống thấp, cộng với việc mưa lớn đã kéo theo bùn đất trôi xuống làm cho lòng hồ hẹp lại, nước đục dẫn đến hàm lượng ô xy hòa tan xuống thấp. Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cũng đã lấy mẫu cá chết đi xét nghiệm để phân tích dịch, đồng thời đề nghị Công ty thủy điện Ya Ly hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân nuôi cá lồng bè bị chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.