Vụ 'bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc người đi cùng chết trên đường': Nghi can cướp giật

22/02/2021 15:01 GMT+7

Giật chiếc túi xách của người dân, khi tháo chạy hai nghi can cướp giật va chạm xe máy người đi đường, khiến một nghi can tử vong tại chỗ, nghi can còn lại dựng xe máy bỏ chạy, mặc bạn chết trên đường.

Liên quan đến vụ tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn, ngày 22.2, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra, truy xét vụ hai thanh niên cướp giật rồi gây tai nạn khiến một người tử vong, người còn lại tháo chạy khỏi hiện trường. Vụ việc cũng làm 1 người đi đường bị thương.

Hãi hùng xe máy tông cực mạnh vào xe máy khiến 1 người chết tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ ngày 19.2, 2 thanh niên chở nhau trên xe máy (chưa xác định được biển số), chạy trên đường Lê Trọng Tấn.
Đến trước quán trà sữa ở địa bàn P.Tây Thạnh, 2 nghi can phát hiện đôi nam nữ dừng xe bên đường mua trà sữa, trên xe có treo túi xách.
Hai nghi can áp sát, giật chiếc túi xách rồi tăng ga tháo chạy hướng ra QL1. Chạy đến trước số 580 Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh), xe chở 2 nghi can cướp giật va chạm với xe máy của anh T. (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường tai nạn xảy ra vào đêm 19.2 làm 1 người chết

ẢNH: TRẦN KHA

Hai nghi can cướp giật ngã ra đường. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại dựng xe lên bỏ lại đồng bọn, tiếp tục tháo chạy khỏi hiện trường.
Vụ tai nạn cũng khiến anh T. bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Công an Q.Tân Phú sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Nạn nhân tử vong sau đó được xác định là Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ Q.11), người ngồi sau xe máy. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, chiếc túi bị giật chứa hai triệu đồng, điện thoại iPhone và một số giấy tờ. Công an hiện đã xác định được nghi can cướp giật đang bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.