Vụ 'bêu xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị': Tình tiết phức tạp, nghị án kéo dài

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
31/03/2022 19:03 GMT+7

Cho rằng vụ án "bêu xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị" trên mạng xã hội có nhiều tình tiết phức tạp, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ tuyên án vụ vào sáng 7.4.

Chiều 31.3, sau 2 ngày xét xử và sau hơn 1 giờ nghị án, HĐXX vụ "bêu xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị" trên mạng xã hội quyết định sẽ tuyên án vào sáng 7.4. Trong vụ án này, 3 bị cáo Lê Anh Dũng (57 tuổi, trú TP.HCM, làm kinh doanh), Phan Bùi Bảo Thy (51 tuổi, trú TP.Đà Nẵng, cựu nhà báo) và Nguyễn Huy (45 tuổi, trú Quảng Trị, cựu cán bộ Công an, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị) bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự”.

Từ trái qua: Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng, Nguyễn Huy trong phiên xử ngày 31.3

thanh Lộc

Trao đổi với PV Thanh Niên tối 31.3, thẩm phán Lê Thiết Hùng, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Trị (chủ tọa phiên tòa), cho biết thời điểm tuyên án lùi đến ngày 7.4 là do có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX cần thời gian để nghiên cứu, đưa ra bản án chính xác, đúng người, đúng tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 3 bị cáo đều phản cung cho rằng mình không phải là chủ các trang Facebook Thu Hà, 2 fanpage QUẢNG TRỊ 357, Quảng Trị 357 và không xâm phạm quyền, lợi ích của cá nhân nào. Các bị cáo cũng không phải là người đăng tải các bài viết, mà chỉ chuyển các bài viết cho các trang Facebook. Việc chuyển các bài viết chỉ là trao đổi riêng tư.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng truy tố của Viện KSND tỉnh Quảng Trị về tội danh của 3 bị cáo là có căn cứ.

Trong khi đó, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 12 đến 15 tháng tù giam, bị cáo Thy 9 đến 12 tháng tù giam, bị cáo Huy cải tạo không giam giữ 9 đến 12 tháng.

Theo cáo trạng, xuất phát từ “bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực”, từ ngày 28.4.2020 đến 1.2.2021, 3 bị cáo Dũng, Thy, Huy đã tập hợp thông tin, đăng tải trên các trang Facebook, fanpage nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, xuyên tạc tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, bị cáo Thy biên tập 53 bài, bị cáo Huy biên tập 26 bài và các bài viết được gửi cho bị cáo Dũng để đăng trên các tài khoản Facebook. Hành vi của 3 bị cáo gây hậu quả ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cán bộ lãnh đạo Quảng Trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.