Vụ bé trai 1 tháng tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành: Hàng xóm nói gì?

01/06/2023 09:10 GMT+7

Theo người dân sống tại tầng 23 tòa nhà xảy ra sự việc, người bảo mẫu có nghi vấn bạo hành đã sống ở đây được khoảng 1 tháng, đã từng giao lưu với người dân trong chung cư này.

Liên quan đến vụ cháu bé 1 tháng tuổi ở chung cư HH2C Linh Đàm (khu đô thị Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) nghi bị bạo hành, ngày 1.6, Công an Q.Hoàng Mai đang tạm giữ chị Vũ Khánh Ch. (21 tuổi, trú TT.Ngô Đồng, H.Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ nghi vấn người này có hành vi bạo hành trẻ em.

Choáng với số tiền thuê bảo mẫu vụ bé sơ sinh nghi bị bạo hành

Vụ bé trai 1 tháng tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành: Hàng xóm nói gì? - Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm chị Ch. nghi có những hành động bạo hành cháu bé

CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tối 31.5, vài giờ sau khi biết tin nữ bảo mẫu nghi bạo hành cháu bé, nhiều người dân ở tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm bày tỏ sự bất ngờ và phẫn nộ.

Anh P.V.T (trưởng tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm) cho biết, khi xem được clip về vụ việc trên mạng xã hội, anh rất bất ngờ, không nghĩ người phụ nữ trong clip lại là hàng xóm tầng mình.

"Tôi nghĩ sự việc chắc ở đâu đó thôi. Thế nhưng khi được cảnh sát khu vực thông báo, tôi mới tin sự việc này là thật. Tôi không hiểu sao cô gái trẻ lại có thể hành động với đứa bé 1 tháng tuổi. Mình là người có con cái xem mà xót xa", anh T. nói.

Theo anh T., ngôi nhà xảy ra sự việc được gia đình cháu bé thuê lại cách đây khoảng 4 tháng. Cô gái bảo mẫu ở đây trông bé được 1 tháng nay nhưng không khai báo với tầng.

Vụ bé trai 1 tháng tuổi nghi bị bảo mẫu bạo hành: Hàng xóm nói gì? - Ảnh 2.

Căn hộ xảy ra sự việc

NGUYÊN QUANG

"Tôi cũng nghe nói mẹ cháu bé sinh non, sức khỏe yếu nên đã thuê cô gái trông con. Cách đây hơn 10 ngày tầng tổ chức liên hoan sớm cho các cháu, mẹ cháu bé cùng bạn giúp việc cũng ra giao lưu cùng mọi người. Hôm đó cháu cũng tròn 1 tháng tuổi", anh T. nhớ lại.

Anh T. cũng được người nhà cháu bé thông tin, do sức khỏe yếu nên mẹ cháu bé ngủ ở phòng ngoài, nữ bảo mẫu chăm sóc bé tại phòng ngủ. Khi thấy con khóc, người mẹ vào xem thì thấy bảo mẫu mạnh tay với con mình, sau đó mở camera xem thì phát hiện sự việc.

Một số người dân khác tại tầng 23 chung cư HH 2C Linh Đàm cho rằng, người bảo mẫu không có tình thương với trẻ nhỏ không nên làm công việc này.

Trước đó, gia đình anh N.V.B (31 tuổi, trú xã Hợp Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội) ở tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm thuê chị Ch. chăm sóc con trai mới đẻ khoảng 1 tháng.

Ngày 31.5, gia đình anh B. xem lại camera thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, chị Ch. có hành vi bạo hành con mình khi liên tục lắc mạnh bé trai 1 tuổi và ném xuống giường, khiến cháu bé khóc lớn.

Theo người thân trong gia đình, cháu bé đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Bố mẹ cháu đang túc trực tại bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.